Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Xem đua ngựa và thăm địa đạo gò Thì Thùng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Xem đua ngựa và thăm địa đạo gò Thì Thùng

(TBKTSG Online) – Gò Thì Thùng thuộc xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên là một gò đất rộng, bằng phẳng. Từ hơn bốn mươi năm nay, cứ vào ngày mùng 9 tháng Giêng người dân vùng núi này lại  tổ chức hội đua ngựa “nghiệp dư”, một hoạt động thể thao, văn hóa rất độc đáo, thu hút hàng ngàn người khắp nơi trong tỉnh về dự. Gò Thì Thùng cũng là một địa danh nổi tiếng trong chiến tranh với hệ thống địa đạo, bảo vệ vùng căn cứ kháng chiến miền Tây Phú Yên. Ngày 3-2-2009, Bộ VH-TT và DL đã  trao bằng công nhận gò Thì Thùng là di tích lịch sử cấp quốc gia.

DƯƠNG THANH XUÂN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới