Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Xem xét di dời hộ dân ở chung cư đang xuống cấp trầm trọng

Lê Vũ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Mùa mưa đang đến, 32 hộ dân ở chung cư 440 Trần Hưng Đạo, quận 5 (TPHCM) lo âu hơn khi nơi ở của mình đã xuống cấp trầm trọng, tường nứt vỡ, bong tróc, lộ rõ lõi sắt đã gỉ sét…

Chung cư 440 Trần Hưng Đạo, quận 5 (TPHCM) được xây dựng trước năm 1975, gồm 3 tầng, 21 căn hộ, có sân thượng, mái bê tông cốt thép và mái tôn, diện tích xây dựng 241,5 m2.

Đây là một trong những chung cư được Sở Xây dựng TPHCM thẩm định có mức độ nguy hiểm là nhà cấp D (nguy hiểm, có thể sập bất cứ lúc nào), từ tháng 8 năm 2016. Tuy nhiên, cho đến nay chung cư này vẫn còn 32 hộ dân đang sinh sống bất chấp nguy hiểm, bám trụ tại đây vì chưa đồng ý phương án bồi thường.

Lối lên của chung cư là cầu thang bộ nhỏ hẹp, các mảng tường cũ kỹ theo thời gian. Hành lang các tầng cũng khá chật chội.

Các hộp đựng thư không còn sử dụng, đã hư mục.

Vết nứt xuất hiện nhiều nơi ở chung cư này.

Bên ngoài dây điện ngổn ngang, ẩm mốc, lớp sơn và vôi vữa bong tróc để lộ sắt thép bên trong.

Hệ thống điện cũng đã ám khói bụi đổi màu, mạng nhện quấn dày đặc, nguy hiểm đối với người dân tại đây, nhất là trong mùa mưa tới.

Theo các hộ dân ở tại đây cho biết, chung cư hiện đã xuống cấp trầm trọng nhiều năm qua. Dẫu vậy, họ vẫn kiên quyết bám trụ và chỉ chấp nhận dời đi khi có được phương án thỏa đáng và rõ ràng.

Bà Trân, cư dân ở chung cư 440 Trần Hưng Đạo, nói bà sinh sống tại đây đã bốn mươi mấy năm, chung cư ngày càng xuống cấp và đến bây giờ phải nói là nguy hiểm. Vào mùa mưa thì gác lửng bị dột nước, mùa nắng thì oi bức, nhưng phải ráng ở chứ không biết làm sao.

“Tôi và các hộ dân ở đây đã có nhiều lần làm việc, nhưng chưa thống nhất được việc đền bù nên đến nay vẫn chưa di dời đi nơi khác được”, bà Trân nói.

Bà Loan, cư dân ở chung cư 440 Trần Hưng Đạo, cho biết các vách tường đã bong nứt mấy năm qua. Chính quyền đã yêu cầu di dời các hộ sinh sống ở đây đến chỗ ở tạm chung cư An Phú, quận 6. Nhưng các hộ dân cần thống nhất được con số cụ thể mới yên tâm dọn đi chỗ mới. 

Ngày 4-3, Sở Xây dựng TPHCM có công văn gửi UBND thành phố về việc di dời khẩn cấp hộ dân và tháo dỡ chung cư 440 Trần Hưng Đạo. Theo công văn trên, UBND quận 5 kiến nghị thành phố xem xét có chính sách cấp kinh phí để thực hiện công tác di dời, tháo dỡ, hỗ trợ chi phí thuê nhà tạm cư. UBND TPHCM đã chấp nhận phân bổ ngân sách để chi trả kinh phí và giao Sở Tài chính tham mưu thực hiện. Trong thời gian chờ đợi, UBND thành phố yêu cầu UBND quận 5 tạm ứng ngân sách để làm cơ sở phê duyệt phương án bồi thường, tiến hành chi trả cho các hộ dân.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới