Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Xi măng Thăng Long bán 70% cổ phần cho Semen Gresik

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Xi măng Thăng Long bán 70% cổ phần cho Semen Gresik

Văn Nam

Xi măng Thăng Long bán 70% cổ phần cho Semen Gresik
Xi măng Thăng Long đã bán 70% cổ phần cho Semen Gresik của Indonesia – Ảnh: Văn Nam

(TBKTSG Online) –  Công ty cổ phần xi măng Thăng Long đã hoàn tất các thủ tục bán 70% cổ phần cho Tập đoàn Semen Gresik của Indonesia vào ngày 18-12-2012. Theo đó, tập đoàn sản xuất xi măng lớn nhất Indonesia này sẽ nắm quyền chi phối hoạt động của Thăng Long, theo ông Mai Anh Tài, Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần xi măng Thăng Long tại TPHCM cho biết vào chiều 17-1.

>> Đẩy mạnh xuất khẩu xi măng sang Campuchia

>> Xi măng Thăng Long xuất lô hàng đầu tiên đi Châu Phi

Mặc dù không tiết lộ để được sở hữu 70% cổ phần tại xi măng Thăng Long thì Semen Gresik phải trả bao nhiêu, nhưng ông Tài khẳng định chắc chắn Thăng Long có lời mới bán.

Theo Hiệp hội xi măng Việt Nam, dự kiến đến năm 2015, công suất xi măng cả nước sẽ đạt trên 90 triệu tấn, nhu cầu tiêu thụ đến 2015 đạt 75 – 76 triệu tấn.

Tuy nhiên do kinh tế khó khăn, lượng xi măng tiêu thụ trên thực tế trong năm 2012 chỉ đạt 48 triệu tấn, và nếu theo kịch bản lạc quan nhất mỗi năm tăng thêm 5 – 10% nữa thì đến 2015 cũng chỉ đạt mức tiêu thụ khoảng 60 triệu tấn, nghĩa là tiêu thụ xi măng sẽ thấp khá xa so với dự báo trong quy hoạch.

Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online về thương vụ mua lại 70% cổ phần của xi măng Thăng Long, ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch Hiệp hội Xi măng Việt Nam cho rằng Semen Gresik sẽ có lời khi mua cổ phần xi măng Thăng Long trong thời điểm này.

Ông Thiện phân tích, tốc độ phát triển kinh tế của Indonesia rất tốt, nhưng họ lại đang thiếu xi măng. Thời khủng hoảng những năm 1997 thì Indonesia dừng, không đầu tư nhà máy xi măng, bây giờ nhu cầu xi măng tăng trở lại nên mỗi năm Indonesia phải nhập 7 – 8 triệu tấn, thời gian qua Indonesia vẫn nhập clinke từ Việt Nam.

"Semen Gresik là tập đoàn lớn của Indonsia, nếu mua lại nhà máy xi măng Thăng Long sẽ thuận lợi là không phải mất 3 – 4 năm mang tiền đầu tư nhà máy mới, đồng thời, giá mua lại cổ phần xi măng Thăng Long trong thời điểm này không bị đắt, hơn nữa Semen Gresik sẽ chủ động khi mang clinke từ Việt Nam sang Indonesia", ông Thiện phân tích thêm.

Nhà máy xi măng Thăng Long tại huyện Hoàng Bồ, tỉnh Quảng Ninh có tổng vốn đầu tư khoảng 6.000 tỉ đồng, hoạt động từ tháng 12-2008 với công suất 6.000 tấn clinke mỗi ngày, tương đương 2,3 triệu tấn xi măng mỗi năm.

Semen Gresik là tập đoàn sản xuất xi măng lớn nhất Indonesia hiện nay với tổng công suất khoảng 20 triệu tấn/năm, ông Tài cho hay.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới