Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Xóa hết biển hạn chế tốc độ dưới 50 km/giờ trước 30-1

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Xóa hết biển hạn chế tốc độ dưới 50 km/giờ trước 30-1

Lê Anh

(TBKTSG Online) – Các biển hạn chế tốc độ dưới 50 km/giờ trên toàn hệ thống đường bộ (kể cả các đoạn tuyến đang sửa chữa) sẽ được tháo bỏ trước ngày 30-1, theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Xóa hết biển hạn chế tốc độ dưới 50 km/giờ trước 30-1
Những biển hạn chế tốc độ 40km/giờ sẽ không còn tồn tại – Ảnh: Anh Quân

Hôm nay 20-1, Tổng cục Đường bộ thuộc Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã có văn bản số 339 gửi Sở Giao thông Vận tải các địa phương và các Cục Quản lý đường bộ yêu cầu tháo bỏ ngay các biển hạn chế tốc độ dưới 50 km/giờ trên toàn hệ thống đường bộ (kể cả các đoạn tuyến đang sửa chữa).

Trong trường hợp cần thiết, có thể lắp đặt biển báo đi chậm hoặc biển hạn chế tốc độ lớn hơn và kết hợp cảnh báo khác. Việc tháo dỡ các biển báo này sẽ hoàn thành trước 30-1.

Đối với trường hợp đặc biệt về điều kiện kỹ thuật (cầu yếu, điểm đen tai nạn, đoạn đèo dốc đối với xe khách giường nằm hai tầng) khi chưa kịp xử lý mà phải sử dụng biển hạn chế tốc độ dưới 50km/giờ, thì phải có giải trình gửi về Tổng cục Đường bộ Việt Nam để xem xét giải quyết.

Riêng các biển hạn chế tốc độ lớn hơn hoặc bằng 50 km/giờ, tiếp tục rà soát để thay thế theo hướng nếu có thể khai thác an toàn với tốc độ lớn hơn thì thay thế bằng biển báo có tốc độ hạn chế lớn hơn hoặc thay thế bằng cảnh báo khác (nếu cần).

Trước đó, hôm 14-1, trong buổi tổng kết năm 2015 triển khai kế hoạch năm 2016 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ trưởng Đinh La Thăng rất bức xúc khi nhận được phản ánh của người dân về sự bất cập của biển báo giao thông chưa được thay thế. Trước bức xúc của người dân, ông Thăng đề nghị Tổng cục Đường bộ khi chưa thay được biển báo bất hợp lý thì nhổ vứt đi.

Theo ông Thăng với hạ tầng đường bộ và phương tiện hiện nay, việc để biển báo hạn chế tốc độ nhỏ hơn hoặc bằng 40km/giờ không còn phù hợp và không tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông,

Mới đây Bộ GTVT cũng đã ban hành Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT cho phép xe chạy với vận tốc tối đa trong khu đông dân cư là 60km/giờ. Đối với đường hai chiều không có dải phân cách hoặc đường một chiều có một làn xe cơ giới thì tốc độ tối đa cho phép là 50 km/giờ. Quy định này sẽ chính thức áp dụng từ ngày 1-3 tới.

Mời xem thêm:

>> Xe được chạy vận tốc tối đa là 60km/giờ trong nội đô

>> Sẽ cho phép xe chạy nhanh hơn trên đường

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới