Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Xử lý kịp thời 14 ca phản ứng sau khi tiêm vaccine phòng Covid-19

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Xử lý kịp thời 14 ca phản ứng sau khi tiêm vaccine phòng Covid-19

T.H

(KTSG Online) – Trong hai ngày 10 và 11-5 tại Quảng Ngãi và Đà Nẵng đã xảy ra 14 trường hợp phản ứng với vaccine ngừa Covid-19, trong đó có một nữ điều dưỡng 31 tuổi bị sốc phản vệ nặng đã được xử trí chống sốc theo đúng phác đồ. Ngành y tế cho biết, hiện bệnh nhân này đang an thần thở máy, huyết động ổn định nhờ thuốc vận mạch.

Xử lý kịp thời 14 ca phản ứng sau khi tiêm vaccine phòng Covid-19
Tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: TTXVN
Sáng 11-5, Bộ Y tế cho biết Việt Nam hiện có 3.489 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Tính từ 18g ngày 10-5 đến 6g ngày 11-5 có 28 ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương (1), Bắc Ninh (13), Vĩnh Phúc (7), Bắc Giang (5), Lạng Sơn (1), Hải Dương (1). Tất cả  28 ca này đều được phát hiện trong khu vực đã được phong tỏa.

Ngày 11-5, ông Phạm Minh Đức, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi thông tin, ngành chức năng địa phương vừa ghi nhận 8 trường hợp phản ứng nặng sau khi tiêm vaccine phòng Covid-19. Nhờ được phát hiện sớm, xử lý kịp thời nên sức khỏe những người này cơ bản ổn định và có thể tiếp tục làm việc.

Ông Phạm Minh Đức cho biết thêm, 8 trường hợp trên có triệu chứng chung là tức ngực, chóng mặt, nhịp tim nhanh… Ngoài ra, ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi cũng ghi nhận 14,9% trường hợp có phản ứng nhẹ sau tiêm vaccine Covid-19.

Trước đó, ngày 10-5, theo bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, tại thành phố này đã xảy ra một trường hợp bị sốc phản vệ sau tiêm vaccine Covid-19 của Astra Zeneca. Đó là một nữ điều dưỡng 31 tuổi của Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc (Bệnh viện Đà Nẵng).

Người này không có tiền sử dị ứng, đã được khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng. Sau khi tiêm, bệnh nhân bị ù tai, khó thở, đã được xử trí chống sốc theo đúng phác đồ và sau đó được cấp cứu tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc (Bệnh viện Đà Nẵng). Hiện tại, bệnh nhân đang an thần thở máy, huyết động ổn định nhờ các thuốc vận mạch.

Ngoài trường hợp nữ điều dưỡng này, trong sáng 10-5 còn có 5 trường hợp khác có biểu hiện sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine Covid-19 cho nhân viên y tế tại BV Đà Nẵng.

Hiện nay, Anh là nước có nhiều người nhất đã tiêm vaccine Covid-19 của hãng AstraZeneca. Dựa trên số liệu từ ngày 9-12-2020 cho đến ngày 28-4-2021 thì ở Anh đã có 22,6 triệu người được tiêm liều đầu tiên và 5,9 triệu người được tiêm liều thứ 2 của vaccine này.

Anh ghi nhận có 590 trường hợp sốc phản vệ xảy ra, tức tỷ lệ này khoảng 26 người trên mỗi 1 triệu người nếu chỉ tính trên số lượng người đã tiêm liều thứ nhất. Trong khi đó, theo một số thống kê khác, tỷ lệ sốc phản vệ ở vaccine Covid-19 của Pfizer-BioNTech là 5 trên 1 triệu và của Moderna là khoảng 3 trên 1 triệu.

 

Tổng hợp từ TTXVN, Bộ Y tế

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới