Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Xuất gần 500.000 tấn gạo trong tháng 5

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Xuất gần 500.000 tấn gạo trong tháng 5

Nông dân huyện Mỹ Đức thu hoạch lúa xuân. Ảnh: Hà Nội Mới

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, trong 22 ngày đầu của tháng 5-2009, các doanh nghiệp trong nước đã xuất khẩu được 473.850 tấn gạo, giá trị 198 triệu đô la Mỹ, nâng tổng lượng gạo xuất khẩu từ đầu năm đến nay lên hơn 2,7 triệu tấn, đạt giá trị trên 1,1 tỉ đô la Mỹ.

Ngoài ra, các doanh nghiệp đã ký được các hợp đồng xuất khẩu khoảng 4 triệu tấn gạo, đạt 88% so với chỉ tiêu cả năm xuất khẩu 4,5 – 5 triệu tấn. Các tỉnh ĐBSCL đang vào vụ thu hoạch lúa hè thu sớm, còn Hà Nội đã thu hoạch được hơn 60.000/102.000 héc ta lúa vụ xuân (đạt gần 60%) tính đến ngày 28-5.

Theo dự báo lượng gạo năm nay có thể vượt kế hoạch khoảng 500.000 tấn. Vì vậy, VFA đang xem xét đề nghị tăng mức gạo xuất khẩu thêm khoảng 200.000 tấn. Mức xuất khẩu này có thể được điều chỉnh trong quí này cho phù hợp với tình hình sản xuất cũng như diễn biến giá cả thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.

Theo Hà Nội Mới

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới