Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Xuất hiện áp thấp có thể mạnh lên thành bão

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Xuất hiện áp thấp có thể mạnh lên thành bão

Đường đi của áp thấp nhiệt đới- Ảnh www.nchmf.gov.vn

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ chiều nay, 27-8, xuất hiện thêm một áp thấp nhiệt đới với vị trí tâm áp thấp ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 – 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 13 giờ ngày mai (28-8), vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 210 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới