Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Xuất khẩu 10 tháng hơn 39 tỷ đô la Mỹ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Xuất khẩu 10 tháng hơn 39 tỷ đô la Mỹ

Xuất khẩu tăng mạnh vào cuối năm là điều kiện để hoàn thành kế hoạch xuất khẩu cả năm nay – Ảnh: HỒNG VĂN

(SGTO) – Trong tháng 10 cả nước đã xuất khẩu 4,2 tỉ đô la Mỹ, tăng 23,3% so với tháng 10 năm ngoái, nâng tổng kim ngạch xuất khầu từ đầu năm tới nay lên hơn 39 tỉ đô la Mỹ.

Ông Phạm Thế Dũng, Vụ trưởng Vụ xuất – nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương nhận định với đà tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu trong ba tháng cuối năm, kim ngạch xuất khẩu cả năm có thể hoàn thành kế hoạch 48 tỉ đô la Mỹ.

Đến hết tháng 10, toàn bộ chín nhóm hàng của Câu lạc bộ 1 tỉ đô la Mỹ đều đã hoàn thành mục tiêu ban đầu như xuất khẩu thủy sản đạt hơn 3 tỉ đô la Mỹ, gạo 1,36 tỉ đô la Mỹ, cà phê 1,55 tỉ đô la Mỹ, dầu thô 6,5 tỉ đô la Mỹ, dệt may 6,41 tỉ đô la Mỹ, giày dép 3,19 tỉ đô la Mỹ, điện tử và linh kiện máy tính 1,73 tỉ đô la Mỹ, đồ gỗ 1,9 tỉ đô la Mỹ và mới nhất là cao su 1,088 tỉ đô la Mỹ.

Nhờ giá dầu thô tăng mạnh trong thời gian gần đây, nên kim ngạch xuất khẩu dầu thô đã có sự tăng trưởng trở lại trong tháng 10. Cũng chính nhờ sự tăng trưởng này mà dầu thô đã quay lại vị trí dẫn đầu về xuất khẩu, đẩy dệt may xuống vị trí thứ hai.

Trong các mặt hàng xuất khẩu, cà phê vẫn tiếp tục dẫn đầu về mức độ tăng trưởng với mức tăng lên đến 84%; sản phẩm nhựa tăng 47%; dệt may tăng 31%; các mặt hàng như hạt tiêu, nhân điều, dây và cáp điện tăng trên 20%. Tính cả 10 tháng đầu năm nay thì mức độ tăng trưởng về xuất khẩu của dầu thô là 7,5%.

Nhập khẩu tiếp tục tăng mạnh, trong tháng 10 Việt Nam đã nhập về 5,2 tỉ đô la Mỹ, nâng mức nhập khẩu trong 10 tháng lên đến 47,9 tỉ đô la Mỹ, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, nhập siêu đã gần 9 tỉ đô la Mỹ. Dẫn đầu về mức độ tăng các ngành hàng nhập khẩu là ô tô nguyên chiếc và linh kiện ô tô với mức tăng tương ứng là 116% và 73%, trong khi thép thành phẩm tăng 63%, máy móc và thiết bị phụ tùng tăng 57%.

HỒNG VĂN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới