Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Xuất khẩu cà phê đạt kỷ lục gần 3,4 tỉ đô la Mỹ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Xuất khẩu cà phê đạt kỷ lục gần 3,4 tỉ đô la Mỹ

Ngọc Hùng

Xuất khẩu cà phê đạt kỷ lục gần 3,4 tỉ đô la Mỹ
Một người dân đang chăm sóc vườn cà phê. Ảnh: NH

(TBKTSG Online) – Trong niên vụ cà phê 2011-2012 Việt Nam đã xuất khẩu gần 1,6 triệu tấn cà phê, đạt giá trị gần 3,4 tỉ đô la Mỹ, tăng 23% về lượng và 24% về giá trị so với năm trước. Đây là mức  xuất khẩu cao nhất của cà phê Việt Nam từ trước đến nay.

>>> Xuất khẩu nông sản: Nổi bật cà phê, sắn

Thông tin trên được Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam (Vicofa) đưa ra tại Hội nghị tổng kết niên vụ cà phê 2011/12 do Vicofa tổ chức hôm nay ngày 2-11 tại TPHCM.

Vicofa cho biết, giá xuất khẩu bình quân đạt 2.000 đô la Mỹ/ tấn, thấp hơn mức bình quân của niên vụ 2010-2011. Tuy nhiên, khoảng cách giá cà phê Việt Nam so với thế giới tại sàn London và New York chỉ còn 30-40 đô la Mỹ/tấn, trước đây mức chênh lệch là 100 đô la Mỹ/tấn.

Trong niên vụ cà phê 2011/12 cà phê Việt Nam xuất khẩu qua 80 quốc gia vùng lãnh thổ; trong đó, gần 73% lượng cà phê chủ yếu xuất khẩu cho 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Quốc gia nhập khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam là Đức, chiếm 12,81% thị phần, Mỹ là 11,6% thị phần, tiếp theo là Ý, Tây Ban Nha, Nhật Bản…

Vicofa cho biết, trong hai năm tới sẽ có khoảng 50.000-60.000 héc ta cà phê trên 25 tuổi cần phải tái canh. Vì diện tích tái canh cà phê lớn nên Vicofa đưa ra dự báo, niên vụ cà phê 2012/13 sản lượng vào khoảng trên dưới 1,2 -1,3 triệu tấn, giảm khoảng 15-20%.

Điều đáng nói là khi mới bắt đầu niên vụ cà phê 2011/12, Vicofa từng đưa ra mức dự báo sản lượng cà phê của Việt Nam cũng chỉ ở mức 1,2 triệu tấn nhưng thực tế niên vụ vừa qua sản lượng đạt được là 1,5 triệu tấn. Theo giải thích của Vicofa sự gia tăng sản lượng đó là do thời tiết trong năm thuận lợi. Bên cạnh đó, tỷ lệ cà phê hái chín cao hơn mùa vụ trước nên chất lượng và sản lượng cà phê trong niên vụ 2012/13 vượt mức dự báo ban đầu của hiệp hội.

Vicofe cho biết, trong niên vụ 2012/13 sẽ thu 2 đô la Mỹ trên mỗi tấn cà phê xuất khẩu cho quỹ phát triển ngành hàng cà phê. Số tiền này một phần dùng để hỗ trợ giống cho các hộ dân khi tái canh vườn cà phê. Trong khi chờ Chính phủ thông qua, Vicofa sẽ dùng nguồn vốn của hiệp hội chi ra 2 tỉ đồng hỗ trợ giống cho chương trình tái canh cà phê niên vụ 2012/13.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới