Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Xuất khẩu cao su có thể đạt 2,5 – 2,7 tỉ đô la Mỹ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Xuất khẩu cao su có thể đạt 2,5 – 2,7 tỉ đô la Mỹ

Ngọc Hùng

Cao su đang cho mủ. Ảnh: TL.

(TBKTSG Online) – Hiện giá cao su trên thị trường thế giới đang cao ở mức kỷ lục với gần 5.000 đô la Mỹ/tấn. Và theo bà Trần Thị Thúy Hoa, Tổng thư ký Hiệp hội cao su Việt Nam (VRA), trong năm 2011, giá cao su sẽ vẫn ở mức cao nên nhiều khả năng kim ngạch xuất khẩu cao su sẽ vào khoảng 2,5 đến 2,7 tỉ đô la Mỹ.

>> Năm 2010: Xuât khẩu nông lâm, thủy sản bội thu nhờ giá

Bà Hoa cho biết, giá cao su trong năm 2011 vẫn ở mức cao là do nguồn cung cao su thiên nhiên từ các nước như Thái Lan. Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Việt Nam, Trung Quốc mặc dù tăng nhưng không bằng nhu cầu sử dụng cao su thiên nhiên để chế biến các sản phẩm như lốp xe, nệm,… của thế giới.

“Từ nay đến 2020 sản lượng cao su thiên nhiên của thế giới sẽ liên tục tăng, tuy nhiên, mức tăng này sẽ không đáp ứng được nhu cầu của thế giới nên giá cao su sẽ vẫn ở mức cao”, bà Hoa nói.

Hiệp hội cao su Việt Nam cho biết, năm 2010, lượng cao su sản xuất của Việt Nam vào khoảng 750.000 tấn, tăng 30.000 tấn so với năm 2009. Dự kiến, năm nay cả nước sản xuất được khoảng 780.000 tấn cao su, tăng 30.000 tấn so với năm 2010. Hiện cả nước có khoảng 678.000 héc ta cao su, trong đó, khoảng 65% diện tích cho thu hoạch mủ.

Năm 2010, theo Hiệp hội cao su Việt Nam, giá cao su liên tục tăng. Cụ thể, vào tháng 1-2010 giá cao su ở mức 3.000 đô la Mỹ/tấn và đến tháng 12 giá cao su ở mức gần 5.000 đô la Mỹ/tấn, qua đó, giúp ngành cao su thu về khoảng 2,3 tỉ đô la Mỹ, vượt kế hoạch đưa ra từ đầu năm khoảng 800 triệu đô la Mỹ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới