Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Xuất khẩu của Nhật Bản giảm do đồng yen mạnh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Xuất khẩu của Nhật Bản giảm do đồng yen mạnh

Thanh Tuyền

Xuất khẩu của Nhật Bản giảm do đồng yen mạnh. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Kinh tế toàn cầu trì trệ cộng với đồng yen tăng mạnh khiến xuất khẩu tháng 7-2011 của Nhật Bản giảm nhiều hơn dự đoán.

Bộ Tài chính Nhật Bản ngày 18-8 cho biết xuất khẩu tháng 7-2011 tiếp tục giảm 3,3% so cùng kỳ năm ngoái, sau khi giảm 1,6% trong tháng 6-2011, nhiều hơn dự đoán của các nhà kinh tế chỉ ở mức 2,6%.

Nhật Bản hy vọng khôi phục xuất khẩu để giúp kinh tế tăng trưởng trở lại sau trận động đất lịch sử tháng 3-2011. Tuy nhiên, đồng yen tăng 6% so đô la Mỹ trong ba tháng qua tạo thêm áp lực cho các nhà xuất khẩu vào thời điểm nhu cầu của các thị trường chủ lực như Mỹ và Trung Quốc suy giảm.

Theo số liệu thống kê, trong tháng 7-2011, xuất khẩu sang Trung Quốc, thị trường lớn nhất của Nhật Bản, giảm 1%; trong khi xuất khẩu sang Mỹ giảm 8,2% và sang châu Âu giảm 6%.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quí 2-2011 của Nhật Bản giảm 1,3% sau khi nguồn cung ứng từ các nhà máy bị gián đoạn do động đất. Dù hy vọng về sự phục hồi trong thời gian tới do các nhà máy đã khôi phục sản xuất và đang tăng tốc để xuất khẩu, các nhà kinh tế vẫn lo lắng nước này sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn khi kinh tế toàn cầu chưa ổn định và đồng yen tăng trở lại sau vài ngày hạ giá khi chính phủ can thiệp thị trường tiền tệ.

Đồng yen giao dịch ở mức 76,67 yen ăn 1 đô la Mỹ lúc 10 giờ sáng nay (18-8) tại Tokyo.

(Theo Bloomberg)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới