Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Xuất khẩu dệt may sang Hàn Quốc tăng mạnh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Xuất khẩu dệt may sang Hàn Quốc tăng mạnh

Văn Nam

(TBKTSG Online) – Sản phẩm dệt may của Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng ồ ạt trong 11 tháng đầu năm với mức tăng 51,6% so cùng kỳ năm ngoái, lên 642 triệu đô la Mỹ. Đây là một trong 4 thị trường tiêu thụ hàng dệt may lớn của Việt Nam. Các thị trường lớn còn lại như Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc tiếp tục có tốc độ tăng trưởng khá.

Xuất khẩu dệt may sang Hàn Quốc tăng mạnh
Xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang các thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc 11 tháng đầu năm tăng cao – Ảnh: Văn Nam

Theo báo cáo về tình hình sản xuất công nghiệp 11 tháng đầu năm 2013 do Bộ Công Thương công bố hôm nay (2-12), xuất khẩu dệt may sang Mỹ 11 tháng đạt 1,06 tỉ đô la Mỹ (tăng 15,5% so cùng kỳ), Nhật Bản đạt 426 triệu đô la Mỹ (tăng 23,4%), Hàn Quốc đạt 642 triệu đô la Mỹ (tăng 51,6%) và Trung Quốc đạt 390 triệu đô la Mỹ với mức tăng 49,1% so với cùng kỳ.

Trong 11 tháng đầu năm toàn ngành dệt may xuất khẩu đạt gần 16,5 tỉ đô la Mỹ, tăng gần 20% so với cùng kỳ. 

Theo Bộ Công Thương, hiện nay xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam vẫn tiếp tục phụ thuộc khá nhiều vào đơn hàng, nguyên vật liệu và dao động tỉ giá của thế giới.

Doanh nghiệp trong nước từ một vài tháng gần đây tiếp tục khẩn trương hơn trong sản xuất trả nợ đơn hàng và đón đầu vụ mua sắm cuối năm.

Do xu hướng tiêu dùng ngày càng gần gũi với sản phẩm tự nhiên nên trong 11 tháng đầu năm, sản xuất vải dệt từ sợi tự nhiên đạt gần 266 triệu m2, tăng 2,7%. Trong khi sản xuất vải dệt từ sợi tổng hợp và sợi nhân tạo đạt khoảng 557 triệu m2, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm 2012.

Cũng theo Bộ Công Thương, trong 11 tháng đầu năm sản lượng quần áo mặc thường ước đạt 2,5 tỉ cái, tăng 11,5%. Con số này cho thấy ngành may mặc có khả năng phục hồi sau suy thoái nhanh hơn ngành dệt vì quy mô ngành hàng lớn hơn, linh hoạt hơn.

Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online hôm nay (2-12), ông Phạm Xuân Hồng, Phó chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam nhận định xuất khẩu hàng dệt may sang hai thị trường Mỹ và Nhật Bản luôn ổn định. Riêng thị trường Trung Quốc mặc dù có tiềm năng nhưng lượng xuất khẩu không ổn định, lúc trồi lúc sụt, nhiều chủng loại hàng may mặc Việt Nam chưa thể cạnh tranh với hàng Trung Quốc.

Ông Hồng cho biết hiện nay các doanh nghiệp dệt may trong nước đều đang có đơn hàng sản xuất đến hết quí 1-2014, có doanh nghiệp ký đơn hàng đến hết tháng 6 năm sau.

Theo ông Hồng, dự báo cả năm 2013 ngành dệt may đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 19 tỉ đô la Mỹ, tăng gần 15% so với năm 2012.


   

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới