Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Xuất khẩu đồ chơi của Trung Quốc giảm mạnh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Xuất khẩu đồ chơi của Trung Quốc giảm mạnh

Năm 2008, xuất khẩu của Trung Quốc chỉ tăng 1,8%. Ảnh tư liệu.

(TBKTSG Online) – Hôm 7-2, Tân Hoa Xã đưa tin, mức tăng trưởng của xuất khẩu đồ chơi Trung Quốc đã giảm mạnh trong năm 2008 do cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu khiến nhu cầu sụt giảm.

Khoảng phân nửa số công ty sản xuất đồ chơi tại Trung Quốc buộc phải đóng cửa. Theo Tân Hoa Xã, năm 2008, xuất khẩu của Trung Quốc tăng 1,8% đạt 8,63 tỉ đô la, giảm mạnh so với tỉ lệ tăng trưởng năm 2007 là 20,3%.

Suy giảm kinh tế cùng với hàng loạt vụ bê bối về an toàn sản phẩm trong những năm gần đây đã khiến công nghiệp đồ chơi của Trung Quốc suy giảm. Mỹ và các nước thuộc Liên minh châu Âu là khách hàng của 2/3 số đồ chơi xuất khẩu của Trung Quốc.

Xuất khẩu đồ chơi của Trung Quốc sang Mỹ tăng 3,1% trong năm 2008, giảm mạnh so với 14,2% năm 2007 trong khi đó doanh số ở các nước EU tăng 9,3% so với 21,3% năm 2007.

Trung Quốc chiếm 60% sản lượng đồ chơi của thế giới, tuy nhiên đã bị ảnh hưởng nặng nề do kinh tế suy thoái ở các nước phương Tây vốn là thị trường chính của quốc gia này.

MAI TRANG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới