Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Xuất khẩu gạo năm nay có thể đạt 6,5 triệu tấn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Xuất khẩu gạo năm nay có thể đạt 6,5 triệu tấn

Ngọc Hùng

Người dân ĐBSCL đang thu hoạch lúa. Ảnh: Lê Hoàng Vũ

(TBKTSG Online) – Tại cuộc họp giao ban xuất khẩu tháng 7 và kế hoạch xuất khẩu tháng 8 sáng 6-8, ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, xuất khẩu gạo cả năm 2010 có thể đạt 6,5 triệu tấn, tăng gần 500.000 tấn so với năm 2009.

Theo ông Phong do Trung Quốc đang bị hạn hán và lũ lụt nên trong tháng 7 nước này đã mua của Việt Nam gần 500.000 tấn gạo. Còn Bangladesh có kế hoạch mua thêm 200.000 tấn gạo, nâng tổng lượng gạo nước này mua của Việt Nam trong năm 2010 lên 400.000 tấn. “ Như vậy, cùng với 5,835 triệu tấn gạo đã xuất khẩu trong 7 tháng đầu năm thì xuất khẩu của cả năm có thể đạt 6,5 triệu tấn” ông Phong nói.

Cũng tại cuộc họp, ông Phong cho biết, Philippines đã đề nghị Hiệp hội lương thực Việt Nam chuyển 51.300 tấn gạo hợp đồng của năm 2010 sang đầu năm 2011. Theo kế hoạch tổng lượng gạo mà Việt Nam xuất khẩu sang Philippines trong năm nay là 1,6 triệu tấn. Ông Phong nhận định, lượng gạo dự trữ của Philippines chỉ đủ dùng khoảng 2- 3 tháng nữa nên nước này sẽ phải nhập khẩu ít nhất 1,8 -2 triệu tấn gạo trong năm 2011.

Theo kế hoạch của VFA, dự kiến quý 3- 2010, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,8 triệu tấn gạo, còn quý 4 là 1,3 triệu tấn. Trong 7 tháng đầu năm nay, giá gạo xuất khẩu của nước ta đã tăng lên 20-30 đô la Mỹ/tấn. Cụ thể, gạo 5% tấm là 375 đô la Mỹ/ tấn, 330 đô la Mỹ/tấn loại 25% tấm. Tuy nhiên, so với giá gạo xuất khẩu của Thái Lan và Pakistan, gạo 5% tấm của Việt Nam thấp hơn từ 30-40 đô la Mỹ/tấn.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam khuyến cáo các doanh nghiệp thành viên tiếp tục mua gạo tạm trữ theo kế hoạch và không vội vàng ký những hợp đồng bán gạo với số lượng lớn trong thời gian tới vì từ nay đến cuối năm giá gạo có thể tăng lên.

VFA cho biết tính đến ngày 6-8 các doanh nghiệp đã mua được 500.000 tấn gạo (quy ra từ lúa) dự trữ và dự kiến sẽ mua đủ 1 triệu tấn gạo trước ngày 15-9. Hiện giá lúa trung bình bán tại ruộng tại các tỉnh ĐBSCL vào khoảng 4.100 đồng – 4.200 đồng/kg.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới