Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Xuất khẩu gạo sang châu Phi tăng mạnh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Xuất khẩu gạo sang châu Phi tăng mạnh

Xuất khẩu gạo tháng 6/2011 tăng nhẹ so với tháng trước, đưa tổng khối lượng xuất khẩu nửa đầu năm nay đạt trên 4 triệu tấn, trị giá gần 2 tỉ đô la. Tháng 6/2011, châu Phi là điểm sáng khi xuất khẩu gạo sang một số thị trường thuộc khu vực này tăng rất mạnh.

>>Nhu cầu nhập khẩu gạo tại các nước Tây Phi

Lượng và tăng trưởng về lượng xuất khẩu gạo sang các thị trường lớn: Nguồn: Agromonitor.

Theo số liệu mới công bố của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 6/2011 đạt 667,95 nghìn tấn, trị giá 321,45 triệu đô la, tăng 3,7% về lượng và 2,2% về trị giá so với tháng trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2011, xuất khẩu gạo đạt 4,03 triệu tấn và 1,98 tỉ đô la, tăng 16,4% về lượng và 14,1% so với cùng kỳ năm 2010, đạt 67,2% kế hoạch cả năm 2011.

Mặc dù kết quả xuất khẩu chung chỉ tăng nhẹ so với tháng trước song xuất khẩu gạo đi các thị trường tháng 6/2011 lại đầy biến động: Lượng xuất khẩu gạo sang một số nước châu Phi tăng rất mạnh trong khi xuất sang nhiều thị trường quen thuộc như Philippines, Malaysia, Cuba, Singapore, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông lại giảm.

Cụ thể, ở chiều tăng trưởng, xuất khẩu gạo sang Senegal đạt tới 120 nghìn tấn, tăng gấp gần 5 lần so với tháng trước. Tuy nhiên kim ngạch thu được từ xuất khẩu gạo sang thị trường này chỉ đạt 49,6 triệu đô la, tương ứng mức giá trung bình là 413,3 đô la/tấn.

Ngoài Senegal, xuất khẩu gạo sang một số quốc gia châu Phi khác cũng tăng rất mạnh: Bờ Biển Ngà tăng 973% về lượng và 1.103% về trị giá, đạt 64,4 nghìn tấn và 31,3 triệu đô la; Ghana tăng 101% về lượng và 104% về trị giá, đạt 20,1 nghìn tấn và 10,6 triệu đô la.

Ở chiều ngược lại, lượng xuất khẩu gạo sang Philippines giảm mạnh 44,2% so với tháng trước song với 174,6 nghìn tấn, đây vẫn là thị trường đầu ra lớn nhất đối với gạo Việt Nam trong tháng 6/2011. Với các thị trường lớn khác, xuất khẩu hầu hết đều giảm về lượng so với tháng trước: Malaysia giảm 19,3%, còn 47,4 nghìn tấn; Cuba giảm 11,6%, còn 44,8 nghìn tấn; Trung Quốc giảm 26%, còn 27,9 nghìn tấn; Singapore giảm 16,8%, còn 22,3 nghìn tấn.

Theo Agromonitor

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới