Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Xuất khẩu gạo vượt 6 triệu tấn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Xuất khẩu gạo vượt 6 triệu tấn

Hồng Văn

Thị trường lúa gạo cuối năm diễn biến thuận lợi cho nhà nông – Ảnh: TL.

(TBKTSG Online) – Xuất khẩu gạo tính tới ngày 19-11 của cả nước đã lên tới 6,11 triệu tấn với kim ngạch 2,6 tỉ đô la Mỹ, tăng hơn nửa triệu tấn gạo và 300 triệu đô la Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Bản tin phân tích lúa gạo hàng tuần của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) trong số ra vào thứ sáu tuần trước (19-11) nhận định thị trường gạo thế giới đang có xu hướng tăng giá do nhu cầu tăng, đặc biệt, Philippines, nhà nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới và là khách hàng mua gạo truyền thống của Việt Nam, đang xem xét dỡ bỏ các quy định hạn chế nhập khẩu gạo, càng thêm thuận lợi cho xuất khẩu gạo của Việt Nam.

Trong tuần qua, giá lúa ở ĐBSCL tiếp tục trong xu hướng tăng. Giá lúa ở

Cần Thơ đạt mức 5.800 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với tuần trước, một số nơi giá lúa còn đạt mức trên 6.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá gạo nguyên liệu ở An Giang, Đồng Tháp tăng từ mức 7.600 đồng/kg lên xấp xỉ 8.000 đồng/kg, gạo 5% tấm cho xuất khẩu đã tăng lên 9.500-9.700 đồng/kg.

>>Tham khảo thông tin hàng hóa, xuất nhập khẩu của Bộ Công Thương tại đây

>> Tham khảo phân tích thị trường gạo thế giới của VFA tại đây

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới