Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Xuất khẩu nông sản của Thái Lan hưởng lợi lớn khi chủ nghĩa bảo hộ dâng cao

Chánh Tài

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG online) – Với chủ nghĩa bảo hộ dâng cao ở các nước xuất khẩu lương thực trên khắp thế giới, Thái Lan đứng trước cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu nông sản với kim ngạch xuất khẩu gạo, đường, thịt gà được dự báo tăng mạnh trong năm nay.

Lúa được chuyển lên xe tải từ một gáy gặt đập liên hợp sau khi được thu hoạch từ một cánh đồng ở tỉnh Saraburi, Thái Lan. Xuất khẩu gạo của Thái Lan được chính phủ dự báo sẽ đạt ít nhất 8 triệu tấn trong năm nay, mức cao nhất trong 4 năm qua. Ảnh: Bloomberg

Thái Lan, nước xuất khẩu chủ lực ở các mặt hàng nông nghiệp như đường, thịt gà và gạo, đang được hưởng lợi đặc biệt là sau khi nhiều nước châu Á hạn chế bán các mặt hàng nông sản ra các thị trường nước ngoài để bảo đảm nguồn cung trong nước, ngăn giá tăng cao.

Trong những ngày gần đây, Malaysia đã cấm xuất khẩu gia cầm và Ấn Độ đã thực hiện các biện pháp hạn chế xuất xuất khẩu đường chỉ ít ngày sau khi hạn chế xuất khẩu lúa mì. Chủ nghĩa bảo hộ lương thực gia tăng và đà tăng giá cả là những tin tức đáng mừng đối với các nhà sản xuất nông nghiệp ở Thái Lan khi họ có những vụ bội thu trong năm nay sau những đợt hạn hán liên tiếp. Việc đồng baht giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm vào đầu tháng này cũng giúp hàng hóa xuất khẩu của Thái Lan rẻ hơn ở thị trường nước ngoài.

Giá lương thực toàn cầu đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm khi sự phục hồi kinh tế sau cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 diễn ra cùng lúc việc Nga mở cuộc tấn công quân sự ở Ukraine, làm đảo lộn các dòng chảy hàng hóa nông nghiệp.

Xuất khẩu lương thực và thực phẩm của Thái Lan trong năm nay có thể vượt qua mức dự báo kỷ lục 1,2 nghìn tỉ baht (35 tỉ đô la Mỹ) mà Viện Thực phẩm Quốc gia, có trụ sở tại Bangkok, đưa ra hồi tháng 1.

Sirivuthi Siamphakdee, một lãnh đạo ở Công ty Kaset Thai International Sugar và là cựu Phó chủ tịch Hiệp hội các nhà máy đường Thái Lan (TSMC), nhận định: “Nếu chiến tranh và cuộc khủng hoảng nguồn cung lương thực tiếp tục kéo dài, giá lương thực sẽ vẫn ở mức cao và điều đó sẽ có lợi cho chúng tôi. Thái Lan không đối mặt nguy cơ thiếu lương thực như các nước khác vì chúng tôi là ‘nhà bếp’ của thế giới”.

TSMC dự báo xuất khẩu đường của Thái Lan sẽ tăng ít nhất 40% trong niên vụ 2021-2022. Giá đường trên thị trường quốc tế đã tăng khoảng 25% trong năm qua và động thái hạn chế xuất khẩu của Ấn Độ có thể tạo thêm động lực cho đà tăng giá của mặt hàng này. Sirivuthi cho biết, các nhà sản xuất đương trong nước đang trì hoãn việc ký hợp đồng kỳ hạn mới với kỳ vọng giá sẽ tăng cao hơn trong thời gian tới.

Xuất khẩu gạo, mặt hàng nông sản xuất khẩu lớn nhất của Thái Lan, được chính phủ dự báo sẽ đạt ít nhất 8 triệu tấn trong năm nay, mức cao nhất trong 4 năm qua. Giá các hợp đồng gạo tương lai trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (Mỹ)  đã tăng khoảng 30% trong năm qua.

Chookiat Ophaswongse, Chủ tịch danh dự Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA), cho biết nhu cầu mua gạo của Thái Lan trên thị trường quốc tế đang tăng cao, bao gồm cả từ Iraq, nhưng đà tăng giá gạo có thể khiến các khách hàng chuyển sang trạng thái chờ đợi để xem tình hình sắp tới thế nào. Ophaswongse nói dù cho đến nay, không có quốc gia nào hạn chế xuất khẩu gạo nhưng diễn biến thị trường cần được giám sát chặt chẽ.

Gia cầm là nguồn thu xuất khẩu nông sản lớn nhất của Thái Lan sau gạo, và lệnh cấm xuất khẩu gia cầm của Malaysia mới đây sẽ có lợi cho Thái Lan. Hiệp hội các nhà xuất khẩu chế biến gà thịt Thái Lan  (TBPEA) ước tính xuất khẩu thịt gà của Thái Lan sẽ tăng lên 950.000 tấn trong năm nay từ mức 930.000 tấn trong năm 2021.

Charoen Pokphand Foods (Thái Lan), một trong nhà sản xuất gia cầm lớn nhất thế giới Thái Lan, thuộc sở hữu của gia tộc tỉ phú Chearavanont, đang ở đứng trước cơ hội tốt để nắm bắt sự phục hồi nhu cầu sau đại dịch Covid-19, theo nhận định của nhà phân tích Soon Wei Siang ở Viện nghiên cứu RHB trong một báo cáo phát hành hôm 25-5.

Kukrit Arepagorn, Giám đốc TBPEA, cho biết: “Châu Âu và Nhật Bản có nhu cầu rất cao đối với gia cầm Thái Lan khi họ bắt đầu nới lỏng các hạn chế hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, Arepagorn lo ngại nhu cầu gia cầm của Trung Quốc do thị trường nước này đang bị tác động bởi các đợt phong tỏa kiểm soát Covid-19 và các biện pháp kiểm dịch hàng nhập khẩu nghiêm ngặt.

Theo Bloomberg

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới