Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Xuất khẩu nông sản tăng mạnh về lượng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Xuất khẩu nông sản tăng mạnh về lượng

Ngọc Hùng

Xuất khẩu nông sản tăng mạnh về lượng
Một người dân đang phơi cà phê, Ảnh: NH

(TBKTSG Online) – Năm 2012, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực như điều, cà phê… cao hơn so với năm 2011 nhờ vào khối lượng tăng. Chỉ riêng hồ tiêu, kim ngạch tăng là nhờ vào giá tăng trong khi lượng xuất khẩu thấp hơn năm 2011.

>>> Kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng mạnh nhờ giá

Ở mặt hàng hạt điều nhân, theo Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas), lượng điều nhân xuất khẩu là 220.000 tấn, tăng gần 40.000 tấn so với năm 2011, giá trị thu về khoảng 1,45 tỉ đô la Mỹ, tăng khoảng 150 triệu đô la Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Về gạo, theo báo cáo của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), tính đến ngày 6-12 của năm nay, lượng gạo xuất khẩu là 7,256 triệu tấn, vượt qua lượng gạo xuất khẩu của cả năm 2011 và giá trị thu về là 3,234 tỉ đô la Mỹ, thấp hơn 273 triệu đô la Mỹ so với năm 1011.

VFA dự báo năm 2012 lượng gạo xuất khẩu khoảng 7,7 triệu tấn, giá trị thu về ở mức trên dưới 3,5 tỉ đô la Mỹ. Như vậy, năm nay lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng hơn năm trước khoảng 300.000 tấn nhưng giá trị thu về tương đương năm 2011, điều này đồng nghĩa là giá bán gạo của Việt Nam thấp hơn năm 2011.

Về mặt hàng cà phê, số liệu của Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam (Vicofa) đưa ra tại hội nghị tổng kết niên vụ cà phê 2011/12 vào đầu tháng 11-2012 cho biết, vụ cà phê 2011-2012 Việt Nam đã xuất khẩu gần 1,6 triệu tấn cà phê, đạt giá trị gần 3,4 tỉ đô la Mỹ, tăng 23% về lượng.

Đây cũng là lượng xuất khẩu cao nhất của cà phê Việt Nam từ trước đến nay. Nguyên nhân được Vicofa giải thích là do thời tiết trong năm thuận lợi cho cây cà phê phát triển. Bên cạnh đó, tỷ lệ cà phê hái chín cao hơn mùa vụ trước.

Mặc dù lượng xuất khẩu lớn nhưng giá xuất khẩu cà phê bình quân đạt 2.000 đô la Mỹ/tấn, thấp hơn mức bình quân của niên vụ 2010-2011 khoảng 200 đô la Mỹ/tấn.

Theo Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam, trong 11 tháng của năm nay lượng hồ tiêu xuất khẩu là 110.000 tấn với lượng ngoại tệ thu về là 750 triệu đô la Mỹ, giảm 8,9% về lượng nhưng lại tăng hơn 6% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Từ đầu quí 4-2012, hiệp hội dự báo lượng hồ tiêu xuất khẩu trong cả năm vào khoảng 120.000 tấn, như vậy, dự báo kim ngạch vào khoảng trên 818 triệu đô la Mỹ. Trong khi năm 2011 lượng hồ tiêu xuất khẩu là 125.000 tấn, giá trị thu về là 736 triệu đô la Mỹ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới