Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Xuất khẩu sắt thép của Việt Nam sang Trung Quốc giảm hơn 1 tỉ đô la Mỹ

Lê Hoàng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Xuất khẩu sắt thép trong tháng 8 vừa qua tiếp tục giảm, làm cho kim ngạch xuất khẩu sản phẩm này của Việt Nam trong 8 tháng của năm nay giảm mạnh theo. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu sắt thép sang thị trường lớn nhất là Trung Quốc giảm hơn 1 tỉ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu mặt hàng sắt thép bị sụt giảm mạnh trong 8 tháng vừa qua, trong đó xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc sụt giảm hơn 1 tỉ đô la Mỹ. Ảnh minh họa: TL

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu sắt thép giảm liên tiếp trong hai tháng gần đây và tháng 8 vừa qua ở mức thấp nhất kể từ tháng 6-2020.

Cụ thể trong tháng 8, xuất khẩu sắt thép các loại chỉ đạt gần 514.000 tấn, đem về gần 458 triệu đô la Mỹ, giảm 16,3% về lượng và giảm 29% về trị giá so với tháng trước đó.

Tính chung 8 tháng đầu năm nay, cả nước xuất khẩu hơn 5,9 triệu tấn sắt thép với trị giá 6,08 tỉ đô la, giảm 30,3% về lượng và giảm 13,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, xuất khẩu sắt thép sang Trung Quốc giảm rất mạnh. Đến hết tháng 8, Việt Nam chỉ xuất khẩu được 93.485 tấn sắt thép sang thị trường này, với kim ngạch hơn 55 triệu đô la Mỹ, giảm 95% cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, trong 8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu sắt thép sang nước láng giềng đã giảm hơn 1 tỉ đô la Mỹ còn sản lượng giảm gần 1,68 triệu tấn. Với kết quả này, Trung Quốc chẳng những không còn là thị trường lớn nhất của mảng xuất khẩu sắt thép mà còn ra khỏi nhóm tốp 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Theo các nhà xuất khẩu nhóm hàng trên, điều này sẽ khiến cho thị trường sắt thép từ đây đến cuối năm tiếp tục gặp khó khăn.

Trong khi đó, việc xuất khẩu sang hai thị trường lớn khác là EU và Mỹ trong 8 tháng qua cũng có nhiều biến động và liên tiếp giảm mạnh trong hai tháng gần đây.

Theo số liệu của cơ quan hải quan, cùng thời gian trên xuất khẩu sắt thép vào Mỹ là 453.000 tấn, giảm 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái còn thị trường EU đạt 1,13 triệu tấn, tăng nhẹ 0,8%.

Trong khi đó, xuất khẩu sang các nước trong khu vực Đông Nam Á đạt 2,45 triệu tấn, đem về 2,15 tỉ đô la, giảm 8,7% về lượng nhưng tăng 4,5% kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng xuất khẩu sắt thép sang một số thị trường chính 8 tháng năm 2021 và 8 tháng năm 2022

(Nguồn: Tổng cục Hải quan)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới