Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Xuất khẩu thủy sản có thể đạt 4,5 tỉ đô la Mỹ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Xuất khẩu thủy sản có thể đạt 4,5 tỉ đô la Mỹ

Tự Phong

Chế biến tôm xuất khẩu tại một nhà máy. Ảnh: TL.

(TBKTSG Online) – Kim ngạch xuất khẩu thủy sản có thể đạt 4,5 tỉ đô la Mỹ trong năm nay, theo ông Lương Lê Phương, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết vào chiều ngày 9-9.

Ông Phương nói rằng trong 8 tháng đầu năm tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt gần 3 tỉ đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó, mặt hàng tôm xuất khẩu có kim ngạch lớn nhất với hơn 1,2 tỉ đô la Mỹ, tăng 14% về số lượng, tăng gần 18% về giá trị.

Ngoài thị trường truyền thống lâu nay như Nhật, Mỹ, châu Âu thì trong 8 tháng đầu năm hai thị trường Trung Đông và Nam Mỹ tăng mạnh. Cụ thể, thị trường Ả-rập Xê-út có mức tăng trưởng 28,5%, Mexico tăng 20% so với cùng kỳ năm 2009.

“Từ nay đến cuối năm, nhu cầu tiêu thụ thủy sản của thế giới sẽ tăng mạnh và nhiều khả năng kim ngạch xuất khẩu thủy sản trong năm 2010 sẽ đạt 4,5 tỉ đô la Mỹ hoặc cao hơn”, ông Phương cho hay.

Năm 2009, Việt Nam xuất khẩu thuỷ sản sang 35 thị trường chính, trong đó, thị trường Nhật Bản và Mỹ là chủ yếu. Cụ thể, thị trường Nhật Bản với gần 761 triệu đô la Mỹ, chiếm gần 18% tổng kim ngạch; thị trường Mỹ đạt 711 triệu đô la Mỹ, chiếm hơn 16,7% tổng kim ngạch.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2009 kim ngạch xuất khẩu khẩu thủy sản của cả nước vào khoảng 4,2 tỉ đô la Mỹ. Còn đầu năm 2010, Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương dự báo xuất khẩu thủy sản cả năm sẽ đạt khoảng 4,5 – 4,7 tỉ đô la Mỹ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới