Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Xuất khẩu thủy sản tăng mạnh sau khi nới lỏng giãn cách

Trung Chánh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Tuy vẫn sụt giảm nhẹ 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng xuất khẩu thuỷ sản trong tháng 10 đã tăng mạnh so với hai tháng trước đó. Kết quả này có được nhờ các địa phương thực hiện nới lỏng giãn cách, mở cửa phục hồi sản xuất.

Xuất khẩu thuỷ sản trong tháng 10-2021 tăng mạnh so với hai tháng trước đó. Ảnh: Trung Chánh

Báo cáo của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP) cho thấy xuất khẩu thuỷ sản trong tháng 10 đạt trên 918 triệu đô la Mỹ, tuy giảm 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tăng rất mạnh so với hai tháng liền kề trước đó; tăng 330 triệu đô la Mỹ so với tháng 8 và tăng 290 triệu đô la Mỹ so với tháng 9. Kết quả này có được nhờ các địa phương thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, mở cửa phục hồi sản xuất.

Ngoại trừ cá tra sụt giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái do thiếu nguyên liệu, doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, kim ngạch xuất khẩu hầu hết các sản phẩm còn lại trong tháng 10 đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Luỹ kế xuất khẩu thuỷ sản 10 tháng đầu năm 2021 đạt trên 7,1 tỉ đô la Mỹ, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét về thị trường, 10 tháng đầu năm nay, Mỹ chiếm 24% kim ngạch với gần 1,7 tỉ đô la Mỹ, tăng 25% so với cùng kỳ, Nhật Bản chiếm 15% với 1,08 tỉ đô la Mỹ, giảm 7%; Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) đều chiếm khoảng 12% với giá trị lần lượt là 872 triệu đô la Mỹ, giảm 24% và 864 triệu đô la Mỹ, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái; xuất khẩu sang Hàn Quốc chiếm 9%, đạt 643 triệu đô la Mỹ, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm ngoái…

Với tín hiệu phục hồi như đã ghi nhận trong tháng 10, VASEP kỳ vọng xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng trưởng trở lại trong hai tháng cuối cùng của năm nay.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới