Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Xuất thanh long sang Mỹ bằng đường hàng không

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Xuất thanh long sang Mỹ bằng đường hàng không

Thanh long bán sang thị trường Mỹ phải có kích cỡ lớn hơn trước đây. Ảnh: TL.

Trang trại thanh long Duy Lan (Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) phối hợp với Công ty Sơn Sơn (công ty chiếu xạ thanh long tại TPHCM) đã xuất một tấn thanh long đầu tiên sang Mỹ bằng đường hàng không.

Ông Thái Đức Duy, chủ trang trại thanh long Duy Lan cho biết, trang trại đã đóng gói sản phẩm cho 3 chuyến thanh long sang thị trường Mỹ liên tục trong 3 ngày 18, 19 và 20 tháng 5. Theo hợp đồng đã ký, trong thời gian tiếp theo, đều đặn mỗi tuần trang trại sẽ xuất 3 chuyến hàng.

Việc xuất khẩu thanh long sang Mỹ theo đường hàng không thay cho vận chuyển bằng tàu biển trước đây nhằm rút ngắn thời gian vận chuyển (máy bay 36 giờ, tàu biển từ 25 đến 30 ngày), đảm bảo thời gian phân phối, bảo quản quả thanh long. Chi phí vận chuyển mỗi ki lô gam thanh long bằng máy bay khoảng 3 đô la Mỹ.  

Theo ông Duy, ngoài thay đổi phương tiện vận chuyển, phía Mỹ cũng có nhiều yêu cầu khác trước, như kích cỡ quả lớn hơn (530 – 600 gram/quả), tăng độ ngọt, quy cách đóng gói khác hơn…

Theo TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới