Xúc tiến mua bông trực tiếp từ châu Phi
T.Thu
![]() |
Nguồn: vanjalalic.files.wordpress.com. |
(TBKTSG Online) – Đoàn gồm 26 thành viên, trong đó có 15 doanh nghiệp châu Phi, đang có chuyến thăm Việt Nam nhằm tìm hiểu để xuất khẩu bông trực tiếp vào thị trường Việt Nam thay vì phải qua trung gian như trước đây.
Ông Lý Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ châu Phi – Tây Á – Nam Á (Bộ Công Thương), cho Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online biết hôm 18-8, hiện bông nhập từ châu Phi chiếm khoảng 20% tổng kim ngạch nhập khẩu bông của Việt Nam.
Tuy nhiên, bấy lâu, doanh nghiệp Việt Nam nhập bông từ châu Phi chủ yếu qua nước thứ ba, do doanh nghiệp Việt Nam và châu Phi ít hiểu biết về nhau và do một số vấn đề trong việc thanh toán, ông Hùng cho biết.
Việc mua bông qua khâu trung gian khiến giá nhập bị đội lên và gây một số bất lợi. Do đó, Bộ Công Thương, Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC), Hiệp hội Dệt may, và Hiệp hội Bông sợi Việt Nam phối hợp để tổ chức các buổi gặp trực tiếp giữa doanh nghiệp Việt Nam và châu Phi vào ngày 19-8 tại Hà Nội và 24-8 tại TPHCM, để doanh nghiệp Việt Nam có thể xúc tiến xuất khẩu hoá chất, phân bón cho các doanh nghiệp trồng bông của châu Phi, và ngược lại doanh nghiệp châu Phi có thể xuất trực tiếp bông cho Việt Nam.
Theo Vụ châu Phi – Tây Á – Nam Á, trong năm 2010, Việt Nam mua bông từ 22 nước châu Phi, với tổng giá trị 164 triệu đô la Mỹ. Cụ thể, trong đó, Việt Nam nhập từ Tanzania 11.529 tấn bông, trị giá 44,7 triệu đô la Mỹ, Bờ Biển Ngà 6.569 tấn trị giá 32,2 triệu đô la Mỹ, Mali 8.407 tấn, trị giá 24,1 triệu đô la Mỹ, Benin 3.771 tấn, 14,6 triệu đô la Mỹ, Burkina Faso 2.607 tấn, 14,5 triệu đô la Mỹ và Cameroon 2.128 tấn, trị giá 11,8 triệu đô la Mỹ.
Hiện, Việt Nam đang phụ thuộc vào bông nhập khẩu (nhập khẩu 300.000 tấn bông trong năm 2010), chủ yếu từ Mỹ, Ấn Độ và châu Phi. Trong năm 2010, sản lượng bông trồng tại Việt Nam chỉ khoảng 3.500 tấn, đáp ứng 1,3% nhu cầu kéo sợi trong nước, theo Hiệp hội Bông sợi Việt Nam.