Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Yêu cầu các bộ đề xuất kỳ nghỉ hè, nghỉ lễ phù hợp với kích cầu du lịch

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Yêu cầu các bộ đề xuất kỳ nghỉ hè, nghỉ lễ phù hợp với kích cầu du lịch

Đào Loan

(TBKTSG Online) – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa chỉ đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan đề xuất kế hoạch nghỉ lễ, nghỉ hè của học sinh phù hợp với mục tiêu kích cầu du lịch, báo cáo Thủ tướng trước ngày 20-6 tới.

Yêu cầu các bộ đề xuất kỳ nghỉ hè, nghỉ lễ phù hợp với kích cầu du lịch
Một resort ở Phan Thiết đông khách vào cuối tuần. Ảnh: Đào Loan

Nội dung trên có trong thông báo kết luận của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 3-6 về giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy du lịch hậu Covid-19 và cơ cấu lại thị trường.

Mùa hè là mùa làm ăn lớn nhất trong năm của ngành du lịch. Năm nay, doanh nghiệp lại càng kỳ vọng hơn vào kỳ nghỉ hè, mong muốn có kỳ nghỉ dài để thu hút nhiều khách hàng, đặc biệt là khách gia đình đi du lịch trong nước.

Tuy nhiên, do học sinh đã phải nghỉ dài ngày để đánh dịch nên nhiều trường có kế hoạch cắt ngắn kỳ nghỉ hè. Ở TPHCM, có trường dự định sẽ cho học sinh nghỉ hè chỉ hơn hai tuần.

Điều này khiến doanh nghiệp lo lắng là sẽ không thể thực hiện được mục tiêu kích cầu du lịch nhằm bù đắp một phần doanh thu mất đi sau những tháng dài phải tạm ngưng hoạt động.

Trong nhiều hội nghị du lịch gần đây, đề xuất kéo dài kỳ nghỉ hè, tăng thời gian nghỉ lễ đã được nhắc đến nhiều hơn, coi như là một trong những cách có thể "cứu" du lịch.

Cũng trong văn bản trên, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Văn hóa Thể thao và – Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan điều chỉnh giải pháp về truyền thông, quảng bá du lịch phù hợp với tình hình mới; chuẩn bị sẳn sàng để có thể mở cửa du lịch quốc tế ngay khi đủ điều kiện.

Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam với tỉ lệ đóng góp trực tiếp vào GDP là 9,2%. Cả nước có hơn 40.000 doanh nghiệp du lịch, tạo ra khoảng 4,5 triệu việc làm trực tiếp, chưa kể hàng triệu lao động phụ thuộc và liên quan khác.

Mời đọc thêm:

Nhiều động thái mới trong kế hoạch mở cửa đón khách quốc tế

Việt Nam cần nhanh hơn để mở lại thị trường du lịch quốc tế

Kích cầu du lịch ở địa phương đã khó, TPHCM còn khó hơn

Việt Nam đi trước, liệu có về sau trong 'cuộc chiến' phục hồi du lịch

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới