(KTSG Online) - Bộ Tài chính đề xuất thu thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng với mức thuế suất là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.

Bộ Tài chính đã có văn bản gửi xin ý kiến các thành viên Chính phủ dự thảo một số nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, TTXVN đưa tin.
Theo tổng hợp, có 7 ý kiến đại biểu Quốc hội không đồng tình với đánh thuế chuyển nhượng vàng miếng vì nhiều người dân mua vàng để tích trữ, không đầu cơ. Đồng thời, mức thuế thấp không đủ tác dụng điều tiết, lại tạo gánh nặng hành chính không cần thiết; đánh thuế sẽ thiếu tính nhân văn, khó thực thi.
Trong số đó, có ý kiến cho rằng thuế thu nhập cá nhân nhằm điều tiết thu nhập, không phải công cụ điều tiết thị trường vàng Đại biểu lo ngại về tính khả thi trong tổ chức thu thuế như ai thu, thu khi nào, thu hộ ra sao và cân nhắc loại bỏ quy định này để tránh bất hợp lý với tập quán tích trữ vàng của người dân.
Ngoài ra, có ý kiến đề nghị xem xét lại quy định đánh thuế vàng miếng vì có thể dẫn đến thuế chồng thuế, khi người dân mua vàng đã chịu thuế rồi khi bán lại bị đánh thuế tiếp. Nguyên nhân là vì vàng miếng đã chịu thuế giá trị gia tăng, việc đánh thêm thuế thu nhập cá nhân là chưa hợp lý, có thể gây biến tướng thị trường.
Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị cần phân biệt rõ hai nhóm đối tượng gồm người dân tích trữ vàng nhỏ lẻ để tiết kiệm lâu dài và nhà đầu tư kinh doanh vàng, từ đó có chính sách thuế khác nhau...
