(KTSG Online) - Dầu thô bị bán tháo, giá giảm bốn phiên liên tiếp sau khi nhà đầu tư đón nhận thông tin dự trữ dầu thô của Mỹ tăng cao hơn dự kiến. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng lo ngại về kế hoạch tăng sản lượng của OPEC+ vào tháng 4 và thuế quan mới của Mỹ đối với Canada, Trung Quốc và Mexico.
- IEA: Không lo thiếu dầu trong năm 2025
- OPEC+ nhất trí gia hạn thỏa thuận giảm sản lượng dầu đến hết năm 2025

Chốt phiên giao dịch hôm 5-3, giá dầu Brent tương lai ở thị trường London giảm 1,74 đô la Mỹ, tương đương 2,45 %, xuống còn 69,3 đô la /thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Tây Texas (WTI) của Mỹ giảm 1,95 đô la, tương đương 2,86%, xuống còn 66,31 đô la / thùng.
Giá đóng cửa của dầu thô đã thu hẹp đà giảm sau khi chạm mức thấp nhất trong nhiều năm vào đầu phiên, với giá dầu Brent giảm xuống 68,33 đô la, mức thấp nhất kể từ tháng 12-2021 và giá dầu WTI chạm mức 65,22 đô la, mức thấp nhất kể từ tháng 5-2023.
Dầu thô bị bán tháo sau khi Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, lượng dự trữ dầu thô của Mỹ tăng nhiều hơn dự kiến vào tuần trước do hoạt động bảo dưỡng nhà máy lọc dầu theo định kỳ.
Cụ thể, lượng dự trữ dầu thô của tăng 3,6 triệu thùng, lên 433,8 triệu thùng trong tuần trước, vượt xa dự đoán tăng 341.000 thùng của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters.
Thị trường dầu cũng chịu áp lực sau khi Mỹ chính thức áp thuế 25% đối với hàng hóa Canada và Mexico (riêng hàng hóa năng lượng của Canada bị áp thuế 10%), đồng thời áp thuế bổ sung 10% với hàng hóa Trung Quốc vào hôm 4-3
Theo Ashley Kelty, nhà phân tích của Panmure Liberum, các thông báo trả đũa nhanh chóng của ba nước trên đối với thuế quan mới của Mỹ làm gia tăng lo ngại tăng trưởng kinh tế chậm lại, ảnh hưởng đến nhu cầu năng lượng.
Các nhà phân tích của ngân hàng JPMorgan ước tính, nếu tốc độ tăng trưởng GDP của Mỹ chậm lại 1 điểm phần trăm so với tiềm năng, nhu cầu dầu toàn cầu có thể 180.000 thùng/ngày.
Trong khi đó, hôm 4-3, OPEC+, liên minh giữa Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh bao gồm Nga thông báo tăng sản lượng lần đầu tiên kể từ năm 2022, gây áp lực lên giá dầu thô.
Cụ thể, liên minh sẽ tăng sản lượng thêm 138.000 thùng/ngày kể từ tháng 4. Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch tăng sản lượng hàng tháng của OPEC nhằm đảo ngược mức cắt giảm gần 6 triệu thùng/ngày, tương đương gần 6 % nhu cầu toàn cầu được thực hiện trong những năm gần đây.
“Thị trường có chút lo ngại rằng, quyết định của OPEC+ là khởi đầu cho một loạt đợt bổ sung nguồn cung hàng tháng”, nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS bình luận.
Tuy nhiên, các nhà phân tích của Morgan Stanley Research nhận định, có khả năng OPEC+ sẽ chỉ tăng sản lượng trong một vài tháng thay vì đảo ngược hoàn toàn mức cắt giảm trước đây.
Hôm 4-3, Nhà Trắng cũng cho biết sẽ chấm dứt giấy phép mà Washington đã cấp cho nhà sản xuất dầu mỏ Chevron của Mỹ từ năm 2022 để hoạt động tại Venezuela và xuất khẩu dầu.
Các nhà chiến lược hàng hóa của ngân hàng ING cho rằng, quyết định này sẽ khiến nguồn cung 200.000 thùng/ngày từ Venezuela gặp rủi ro.
Giá dầu thô thu hẹp mức giảm đôi chút vào cuối phiên 5-3 sau khi Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết, Tổng thống Donald Trump sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có nên giảm thuế quan cho Canada và Mexico trong một số ngành công nghiệp nhất định hay không.
Hôm 4-3, Mỹ chính thức áp thuế 25% đối với hàng hóa Canada và Mexico (riêng hàng hóa năng lượng của Canada bị áp thuế 10%), đồng thời áp thuế bổ sung 10% với hàng hóa Trung Quốc.
Các nguồn thạo tin cho biết, ông Trump sẽ xem xét loại bỏ mức thuế 10 % đối với các mặt hàng năng lượng nhập khẩu từ Canada, bao gồm dầu thô và xăng, vốn tuân thủ các quy tắc xuất xứ theo Hiệp định thương mại tự do Mỹ-Mexico-Canada.
Theo thông tin mới nhất, ông Trump đã đồng ý hoãn áp thuế 25% đối với ô tô và linh kiện ô tô mà các hãng xe của Mỹ nhập khẩu từ Canada và Mexico trong 1 tháng. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavit cho biết, Tổng thống Trump đưa ra quyết định này sau khi trao đổi với lãnh đạo của các nhà sản xuất ô tô hàng đầu của Mỹ gồm Stellantis, Ford và General Motors.
Trong khi đó, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins tiết lộ, ông Trump đang xem xét một số miễn trừ thuế quan đối với hàng hóa nông nghiệp của Mexico và Canada.
Giá dầu giảm trong vài tuần qua, một phần là do kỳ vọng rằng, Tổng thống Trump sẽ giúp đàm phán một thỏa thuận hòa bình giữa Nga ở Ukraine. Nếu thành công, điều này có thể giúp phục hồi sản lượng dầu của Nga, hiện đang bị cản trở bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Syed Muhammad Osama Rizvi, nhà phân tích thị trường năng lượng của Primary Vision nhận định, lệnh ngừng bắn tiềm tàng ở Ukraine sẽ cho phép nhiều dầu mỏ của Nga chảy vào thị trường toàn cầu.
Theo Reuters, Bloomberg, CNBC