Thứ năm, 13/03/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Việt Nam và Singapore tăng cường hợp tác về quản lý tài sản số

Bình Dương

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam cùng Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore chia sẻ thông tin về khuôn khổ pháp lý cho thị trường vốn, tài sản số, kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Tổng Bí thư Tô Lâm (bên trái ngoài cùng) và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong (bên phải ngoài cùng) chứng kiến việc trao đổi Ý định thư hợp tác giữa SSC và MAS. Ảnh: SSC

Ngày 13-3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) cho biết đã đạt thỏa thuận hợp tác với Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) nhằm tăng cường năng lực bảo vệ tính toàn vẹn, ổn định thị trường và thúc đẩy kết nối thị trường vốn giữa hai nước, TTXVN đưa tin.

Cụ thể, hai cơ quan đã đồng thuận hợp tác nhằm nâng cao năng lực trong việc xây dựng và phát triển khung pháp lý quản lý tài sản số tại Việt Nam.

Ý định thư hợp tác tạo điều kiện chia sẻ thông tin pháp lý, trao đổi kinh nghiệm về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, đồng thời nâng cao năng lực quản lý, giám sát thị trường vốn và tài sản số.

Ông Lim Tuang Lee, Phó Tổng giám đốc (Khối thị trường vốn) của MAS, cho biết Singapore và Việt Nam có quan hệ đối tác sâu rộng trên thị trường vốn, được củng cố thông qua các cam kết song phương và hợp tác tại các diễn đàn khu vực, quốc tế.

Việc ký kết Ý định thư hợp tác thể hiện cam kết của MAS trong việc hỗ trợ lẫn nhau nhằm bảo vệ tính toàn vẹn, ổn định của thị trường vốn, đồng thời thúc đẩy kết nối xuyên biên giới.

Chủ tịch SSC Vũ Thị Chân Phương nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Singapore ngày càng chặt chẽ trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, đầu tư. Ý định thư hợp tác đánh dấu bước tiến mới, tạo nền tảng tăng cường hợp tác, phát triển thị trường vốn và tài sản số, đồng thời đảm bảo tính toàn vẹn của thị trường tài chính hai nước và khu vực.

“Chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng việc ký kết Ý định thư hợp tác lần này sẽ tạo điều kiện để thị trường vốn, thị trường tài sản số của hai nước trong tương lai tiếp tục phát triển ổn định, công bằng, minh bạch và bền vững hơn,” Chủ tịch SSC nói.

Trước đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện hồ sơ nghị quyết thí điểm quản lý tiền số, báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 13-3.

Bên cạnh tạo khung pháp lý, Bộ Tài chính cũng sẽ thí điểm vận hành sàn giao dịch tiền số do doanh nghiệp được Nhà nước cấp phép tổ chức, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các bên tham gia.

Hiện tại, Việt Nam hiện chưa có định nghĩa cụ thể về tiền và tài sản số, chỉ có quy định về tiền điện tử gắn với tiền pháp định như thẻ trả trước, ví điện tử. Tuy nhiên, theo thống kê từ cổng thanh toán điện tử Triple-A, Việt Nam đứng thứ 2 trong số 10 quốc gia có tỷ lệ dân số sở hữu tiền kỹ thuật số cao nhất thế giới.

Sự phát triển nhanh chóng của cộng đồng tiền số kéo theo nhiều rủi ro pháp lý và đầu tư. Theo khảo sát của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), trong năm 2024, người Việt mất khoảng 18.900 tỉ đồng do lừa đảo trực tuyến, với hình thức phổ biến nhất là mời gọi đầu tư. Đáng chú ý, 70,72% nạn nhân nhận được lời mời đầu tư vào các sàn giao dịch không rõ nguồn gốc.

Bên cạnh đó, việc thiếu khung pháp lý khiến nhiều doanh nghiệp phải đăng ký hoạt động ở nước ngoài, dẫn đến thất thu thuế, thiếu minh bạch và gia tăng rủi ro giao dịch. Do đó, việc sớm ban hành quy định về tiền và tài sản số không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn ngân hàng mà còn thúc đẩy đầu tư, đảm bảo tính minh bạch và an toàn cho thị trường.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới