(KTSG Online) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu kiểm điểm các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn mức trung bình. Đây là một trong những tin tức thu hút bạn đọc.
Trong hôm nay (17-9), nhiều thông tin khác cũng gây chú ý từ việc chuyển hồ sơ hai doanh nghiệp đa cấp trái phép sang công an đến tín hiệu tích cực khi giá dừa khô tăng cao kỷ lục giúp nông dân lãi lớn hay thông tin sắp có nguồn thu khoảng 130 tỉ đồng từ chuyển nhượng carbon.
- Tin nóng hôm nay: Nhiều doanh nghiệp bất động sản nợ thuế hàng trăm tỉ đồng | TPHCM sẽ tách Sở Quy hoạch – Kiến trúc khỏi Sở Xây dựng | ACV đề xuất xây trung tâm logistics tại sân bay Long Thành
- Tin nổi bật: Đề xuất áp mức giảm trừ gia cảnh mới ngay trong năm nay | Dùng một bộ sách giáo khoa cho cả nước từ năm 2026 | Cần vốn tối thiểu 5.000 tỉ đồng để kinh doanh chứng khoán trong trung tâm tài chính
Chuyển hồ sơ 2 doanh nghiệp đa cấp trái phép sang công an

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã chuyển hồ sơ 2 doanh nghiệp là Greenleaf và LucMall có dấu hiệu kinh doanh đa cấp không phép sang cơ quan công an để điều tra.
Trong 8 tháng đầu năm 2025, cơ quan này đã kiểm tra 5 doanh nghiệp, xử phạt gần 1,2 tỉ đồng và phối hợp với công an nhiều tỉnh để xác minh các dấu hiệu vi phạm.
Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm 29 bộ và 12 địa phương
Ngày 17-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu kiểm điểm các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn mức trung bình. Đến hết tháng 8-2025, có 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương có tỉ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước.
Nhà lãnh đạo nhấn mạnh phải giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm nay, xử lý nghiêm chủ đầu tư, nhà thầu cố tình cản trở và làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể.
Giá dừa khô tăng kỷ lục lên 240.000 đồng/chục
Tại Vĩnh Long, thương lái thu mua dừa khô tại vườn với giá 210.000 - 240.000 đồng/chục (12 trái), tăng khoảng 100.000 đồng so với đầu năm cũng là mức giá cao nhất từ trước đến nay.
Giá dừa khô tăng cao thời gian gần đây là do nhu cầu tiêu thụ từ các thị trường xuất khẩu tăng mạnh. Cùng với đó, thị trường nội địa cũng cần một lượng lớn dừa khô để phục vụ sản xuất, chế biến bánh, kẹo cho dịp Tết Nguyên đán.
Việt Nam sắp nhận thêm 130 tỉ đồng từ chuyển nhượng carbon

Dự kiến trong tháng 9 đến tháng 10-2025, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam sẽ tiếp nhận 5 triệu đô la Mỹ (khoảng 130 tỉ đồng) từ việc chuyển nhượng 1 triệu tấn CO₂ cho Ngân hàng Thế giới.
Số tiền này sẽ được sử dụng để chi trả cho các chủ rừng vùng Bắc Trung bộ theo thỏa thuận ERPA (thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ), đồng thời hoàn thiện kế hoạch tài chính cho năm 2025, 2026.






