Thứ Sáu, 28/11/2025
32.8 C
Ho Chi Minh City

VCCI: chưa cần ban hành thêm quy chuẩn cắt giảm phát thải

Bình Dương

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

A.I

(KTSG Online) - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, cơ chế hạn ngạch nhập khẩu đã đủ để Việt Nam thực hiện nghĩa vụ cắt giảm khí HFC, việc ban hành thêm quy chuẩn kỹ thuật có thể không cần thiết và làm tăng chi phí cho doanh nghiệp.

VCCI cho rằng Việt Nam chưa cần ban hành thêm quy chuẩn cắt giảm phát thải. Ảnh: TTXVN

VCCI đã gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường góp ý dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 6/2022 về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone, TTXVN đưa tin.

Tổng hợp ý kiến doanh nghiệp, VCCI cho biết Nghị định 6/2020 đã quy định việc thu gom, vận chuyển và lưu giữ các chất được kiểm soát.

Cơ quan soạn thảo muốn bổ sung quy chuẩn kỹ thuật để thực thi Nghị định thư Montreal và sửa đổi Kigali, trong khi Việt Nam phải giảm 80% lượng khí HFC vào năm 2045. Đây là loại khí nhà kính dùng nhiều trong thiết bị làm lạnh, điều hòa, có mức gây nóng lên toàn cầu cao nên cần cắt giảm.

Tuy nhiên, VCCI cho rằng các cam kết quốc tế không yêu cầu Việt Nam phải ban hành thêm quy chuẩn.

Từ năm 2005, cơ chế hạn ngạch nhập khẩu đã giúp Việt Nam thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với UNEP (Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc). Theo Nghị định thư Montreal, việc kiểm soát tiêu thụ chỉ dựa trên sản xuất và nhập khẩu, không đòi hỏi quản lý chi tiết các hoạt động thu gom, lưu trữ, tái chế hay xử lý.

VCCI lập luận rằng hạn ngạch nhập khẩu đã và đang giảm mạnh, từ 3.600 tấn giai đoạn 2015-2019 xuống còn 2.600 tấn giai đoạn 2020-2022, dự kiến chỉ còn 1.300 tấn giai đoạn 2025-2029.

Giá khí HFC đã tăng gấp đôi từ năm 2020 do nguồn cung giảm, buộc doanh nghiệp và người dân tự hạn chế rò rỉ và tăng thu gom, tái sử dụng.

Nếu hạn ngạch tiếp tục thu hẹp, giá có thể còn tăng gấp đôi hoặc gấp ba, khiến việc tiết kiệm và thu hồi khí trở thành nhu cầu tự thân mà không cần thêm quy định bắt buộc.

Theo VCCI, nếu vẫn duy trì cơ chế hạn ngạch, việc viện dẫn Nghị định thư Montreal hay Kigali để bổ sung quy chuẩn kỹ thuật là chưa thuyết phục.

Ngược lại, các yêu cầu mới về thiết bị và chứng chỉ kỹ thuật viên có thể làm tăng chi phí, khi doanh nghiệp điện lạnh ước tính chi phí vận hành sẽ đội lên 15-20%.

Việc thiếu nhân lực có chứng chỉ cũng khiến thời gian chờ đợi kéo dài, nhất là vào mùa cao điểm, làm tăng thêm chi phí cho doanh nghiệp và người dân. VCCI cho rằng trong bối cảnh hiện nay, việc ban hành thêm quy chuẩn là chưa cần thiết.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới