TPHCM: Dân Nhà Bè kêu bãi rác Đa Phước còn gây ô nhiễm
Văn Nam
![]() |
| Một người dân huyện Nhà Bè phản ánh mùi hôi xộc vào nhà ban đêm - Ảnh: Văn Nam |
(TBKTSG Online) – UBND huyện Nhà Bè, TPHCM hôm nay (30-7) đã có văn bản gởi Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố phản ánh tình trạng hoạt động của Khu xử lý rác Đa Phước (huyện Bình Chánh) thường xuyên phát sinh mùi hôi ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường sống của người dân.
Trong văn bản gởi Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè đề nghị sở này kiểm tra môi trường tại Khu xử lý rác Đa Phước do Công ty TNHH Xử lý chất thải rắn Việt Nam (VWS) làm chủ đầu tư vì bãi rác phát sinh mùi hôi ảnh hưởng sức khỏe và môi trường sống người dân.
Trao đổi với TBKTSG Online hôm nay, ông Trường cho hay tính theo đường chim bay thì Nhà Bè cách bãi rác Đa Phước khoảng 5 km nhưng người dân tại nhiều khu vực dân cư ở Nhà Bè, đặc biệt là khu vực xã Phước Kiển, phản ánh cứ vào buổi chiều gió lại phát tán mùi rác làm ô nhiễm không khí, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt.
Trong báo cáo giải trình tại kỳ họp HĐND TPHCM đang diễn ra từ ngày 28-7 đến 30-7 về nội dung phản ánh của cử tri huyện Nhà Bè về bãi rác Đa Phước vẫn còn rất ô nhiễm, UBND thành phố cho biết Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước hiện đang tiếp nhận 5.000 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày. Trước đây tiếp nhận 3.000 tấn/ngày và hiện nay theo chỉ đạo của UBND thành phố tiếp nhận thêm 2.000 tấn/ngày chuyển từ Bãi chôn lấp số 3 Khu Liên hợp xử lý chất thải Tây Bắc – Củ Chi.
“Theo nhận định, trong giai đoạn đầu tiếp nhận thêm 2.000 tấn/ngày có thể do chưa ổn định vận hành nên nhận được phản ánh của người dân về vấn đề ô nhiễm. Bên cạnh đó, một vài cơn mưa đầu mùa có thể là nguyên nhân dẫn đến phát sinh mùi hôi vào đầu mùa mưa thường làm không khí có độ ẩm cao, a xít nhiều, pH thấp”, báo cáo của UBND thành phố nêu nguyên nhân.
Thành phố đã yêu cầu chủ đầu tư phun xịt chế phẩm khử mùi trong quá trình vận hành, chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, trong thời gian vận hành chôn lấp phải san ủi, đầm nén và che bạt ngay sau khi hết giờ hoạt động tại công trường để tránh tình trạng mưa gió phát tán.
Xem thêm:
>> TPHCM: Nhiều cao ốc “than trời” vì ô nhiễm không khí







