Chủ Nhật, 5/04/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

JP Morgan đầu tư vào mạng di động Gmobile

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

JP Morgan đầu tư vào mạng di động Gmobile

Vân Ly

JP Morgan đầu tư vào mạng di động Gmobile
Mạng di động Gmobile nhận vốn đầu tư từ JP Morgan. Ảnh: Vnexpress

(TBKTSG Online) - Công ty JP Morgan đã đầu tư vào Công ty cổ phần viễn thông di động toàn cầu Gtel (Gtel Mobile JSC - chủ đầu tư của mạng di động có lượng thuê bao đứng thứ 4 trên thị trường là Gmobile), theo nguồn tin của TBKTSG Online.

Tuy nhiên, đến nay cả JP Morgan và Gtel Mobile đều chưa thông tin về hoạt động đầu tư này.

Nguồn tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, ông Vjay Pattabhiramen, Giám đốc điều hành Bộ phận hạ tầng châu Á thuộc Công ty quản lý tài sản JP Morgan, vừa có buổi làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông. Tại buổi làm việc này, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm đã chúc mừng JP Morgan đã chọn được đối tác để hợp tác đầu tư kinh doanh tại Việt Nam là Công ty Cổ phần viễn thông di động toàn cầu Gtel.

Ông Tâm cũng cho biết Bộ Thông tin và Truyền thông có chủ trương thiết lập thị trường viễn thông cạnh tranh lành mạnh, có nhiều nhà khai thác tham gia. Bộ cũng hoan nghênh sự tham gia của doanh nghiệp viễn thông có yếu tố nước ngoài để tạo sức ép cạnh tranh và mang lại luồng sinh khí mới cho thị trường viễn thông.

Ông Tâm cho rằng JP Morgan và đối tác Gtel có thể khai thác kinh doanh thành công bởi sắp tới viễn thông Việt Nam triển khai Đề án chuyển mạng giữ nguyên số (giữ nguyên số điện thoại di động nhưng chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ - hiện là chuyển mạng chuyển luôn số). Các nhà mạng nhỏ có thể xem đây là cơ hội thu hút thuê bao từ các nhà mạng và trong hoạt động này các nhà đầu tư nước ngoài có lợi thế.

Bên cạnh đó, Gtel có thể tham gia triển khai cung cấp dịch vụ mới 4G...

Tại buổi gặp trên, ông Vjay Pattabhiramen và các chuyên gia của JP Morgan cũng cho biết việc tham gia vào thị trường sau các doanh nghiệp lớn khác đòi hỏi công ty phải có những đầu tư công nghệ, mô hình kinh doanh khác biệt… để hướng tới phục vụ đông đảo người sử dụng ở Việt Nam.

GTel Mobile JSC được thành lập vào tháng 7-2008 trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa Tổng công ty Viễn thông Toàn cầu và tập đoàn Vimpelcom của Nga và tham gia kinh doanh trên thị trường viễn thông di động với thương hiệu Beeline. Từ tháng 4-2012 VimpelCom đã chính thức rút khỏi thị trường Việt Nam cùng với thương hiệu Beeline được tập đoàn này dùng tại nhiều nước trên thế giới bằng việc bán lại 49% cổ phần cho Công ty Truyền dẫn và Dịch vụ hạ tầng Gtel với giá 45 triệu đô la Mỹ. Gtel Mobile trở thành công ty 100% vốn của các cổ đông trong nước.

Gần nửa năm sau khi diễn ra thương vụ trên, tháng 9-2012, GTel Mobile công bố thương hiệu mới Gmobile thay thế cho thương hiệu Beeline trước đó. Vào thời điểm đó, ông Nguyễn Văn Dư, Tổng giám đốc GTel Mobile, cho biết Gmobile có khoảng 3,2 triệu thuê bao (chủ yếu kế thừa số thuê bao của Beeline). Gmobile đặt mục tiêu trở thành mạng di động lớn thứ 4 thị trường viễn thông di động.

Sau thời điểm ra mắt thương hiệu mới, Gmobile dường như hoạt động cầm chừng và không có hoạt động họp báo, các chương trình marketing hay ra mắt sản phẩm...

Theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến hết tháng 8 vừa qua Gmobile có 5,9 triệu thuê bao. Trong khi đó, Vietnamobile có 3,7 triệu thuê bao, Viettel có 63,6 triệu thuê bao, MobiFone có hơn 34,6 triệu thuê bao, và VinaPhone có hơn 20,5 triệu thuê bao. Hiện tổng số thuê bao điện thoại di động của thị trường Việt Nam là 128,3 triệu.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới