Hòa mạng di động phải đóng phí, để làm gì?
TBKTSG Online
![]() |
Nhiều người trẻ ở VN thường xài nhiều hơn một máy điện thoại di động. Ảnh Vân Oanh. |
(TBKTSG Online) - Từ ngày 1-1-2013, theo thông tư số 14/2012/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông, người đăng ký sử dụng dịch vụ điện thoại di động phải đóng phí hòa mạng với mức 35.000 đồng/lần cho thuê bao trả sau và 25.000 đồng/lần cho thuê bao trả trước; các nhà mạng di động không được tăng, giảm giá và khuyến mãi đối với giá cước hòa mạng nêu trên và không được nạp sẵn tiền vào tài khoản các SIM card đang lưu hành...
Thông tư cho rằng, những quy định mới này nhằm đảm bảo việc phát triển dịch vụ thông tin di động bền vững...
Thực tế, Việt Nam là một trong số ít quốc gia có tốc độ phát triển số người sử dụng (thuê bao) điện thoại di động nhanh nhất thế giới. Thành tích đó một phần do việc đăng ký hòa mạng rất dễ dàng; người dùng chỉ cần bỏ ra vài chục ngàn đồng mua một SIM-card trả tiền trước là đã có một số điện thoại di động mới, một tài khoản mới mà trong đó thường có sẵn một số tiền khuyến mãi còn nhiều hơn số tiền bỏ ra mua SIM-card, nghĩa là việc hòa mạng không chỉ miễn cước mà còn có lợi.
Từ đó đã phát sinh hiện tượng một người có vài máy điện thoại, hàng chục SIM số khác nhau, thậm chí đã phổ biến thói quen mua SIM xài hết số tiền khuyến mãi thì vứt vào sọt rác, thay SIM mới để được khuyến mãi nhiều tiền hơn.
Mặt tiêu cực của tình trạng này là một khối lượng khổng lồ “SIM rác” được lưu hành, được sử dụng chủ yếu cho việc nhắn tin quảng cáo, gọi điện quấy rối, gây rất nhiều phiền phức cho người sử dụng mà cơ quan quản lý không thể truy tìm “thủ phạm”.
Các cơ quan quản lý đã có vài nỗ lực chỉnh đốn tình trạng này như buộc người sử dụng phải kê khai thông tin cá nhân, nộp bản sao giấy chứng minh nhân dân thì mới được cấp số điện thoại, quy định mỗi người không được có nhiều hơn 5 số điện thoại di động v.v... Tuy nhiên thực tế cho thấy, các biện pháp này không có hiệu quả, không được thực hiện tới nơi tới chốn.
Thêm phí cước hòa mạng di động liệu có ngăn chặn được tình trạng “SIM rác” hiện nay hay không?Theo một số người sử dụng, trước mắt quy định mới chỉ có tác dụng tăng nguồn thu và lợi nhuận cho các nhà mạng di động mà hiện nay đã “lãi khủng” (năm 2012 lợi nhuận của VNPT là 8.500 tỉ đồng, Viettel đạt 27.000 tỉ đồng) mà không có mấy tác dụng trong việc phát triển dịch vụ di động một cách bền vững.
Anh/chị có ý kiến như thế nào, xin mời đóng góp trong box bên dưới.