Thứ Hai, 21/10/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Ăn trưa với Buffett có giá 2,4 triệu đô la

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ăn trưa với Buffett có giá 2,4 triệu đô la

Thái Bình

Ăn trưa với Buffett có giá 2,4 triệu đô la
Ông Warren Buffett. Ảnh Reuters

(TBKTSG Online) - Chủ tịch một công ty chuyên về trò chơi trực tuyến (game online) của Trung Quốc đã vượt qua 76 người khác, giành được quyền ăn trưa với tỷ phú Mỹ Warren Buffett với giá gần 2,4 triệu đô la Mỹ sau một cuộc "đấu giá" kéo dài 5 ngày trên mạng eBay.

Cuộc “đấu giá” quyền ăn trưa với ông Buffett năm nay đã kết thúc vào tối thứ Sáu (giờ Mỹ) và phần thắng thuộc về ông Zhu Ye, Chủ tịch Công ty Dalian Zeus Entertainment Co. có trụ sở ở Bắc Kinh – người đặt giá 2.345.678 đô la Mỹ.

Người trúng đấu giá có quyền mời tối đa 7 người nữa cùng dự một bữa ăn trưa riêng tư với tỷ phú Warren Buffett tại nhà hàng Smith & Wollensky ở Manhattan, New York, Mỹ.

Ông Buffett, 84 tuổi, được coi nhà "nhà đầu tư huyền thoại", người giàu thứ tư trên thế giới với tài sản khoảng 69,2 tỉ đô la Mỹ, theo xếp hạng của tạp chí Forbes. Ông - cùng với vợ chồng ông Bill Gates của Microsoft - cũng được coi là những nhà hảo tâm lớn nhất thế giới khi quyết định hiến tặng gần như toàn bộ tài sản cho các tổ chức nhân đạo.

Trong bữa ăn này, ông Buffett, sẽ trao đổi về mọi đề tài, chuyện đời, chuyện làm từ thiện, chuyện quản lý công ty, nhưng ông không bao giờ tiết lộ việc mình mua/bán cổ phiếu nào.

“Đấu giá quyền ăn trưa với Warren Buffet” là một sự kiện từ thiện, bắt đầu từ năm 2000 theo sáng kiến của bà Susan Buffett – phu nhân của ông. Toàn bộ số tiền thu được từ cuộc đấu giá sẽ được chuyển vào quỹ Glide Foundation – một tổ chức nhân đạo tại San Francisco chuyên cung cấp thực phẩm, chăm sóc  y tế, chỗ ở và những dịch vụ khác cho người nghèo, người vô gia cư.

Năm nay là năm thứ 16 của sự kiện này và qua 16 lần đấu giá, tổ chức Glide Foundation đã nhận được tổng cộng 20,2 triệu đô la Mỹ.

Mức giá gần 2,4 triệu đô la Mỹ mà ông Zhu Ye đưa ra năm nay chưa phải là giá cao nhất mà còn thấp hơn đúng 1 triệu đô la so với mức 3.456.789 đô la Mỹ mà một doanh nhân không nêu tên đưa ra cho cuộc đấu giá năm 2012.

(theo Business Inside)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới