Thứ Năm, 12/09/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Bamboo Capital tiến vào lĩnh vực điện rác

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ngày 31-1-2024, Công ty cổ phần BCG Energy (thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital) đã ký kết hợp đồng nguyên tắc về việc mua bán cổ phần với Công ty cổ phần đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa (hoạt động trong lĩnh vực xử lý rác thải tại TPHCM), đưa doanh nghiệp này trở thành một thành viên trong hệ sinh thái của Bamboo Capital. Sự kiện cũng đánh dấu việc Bamboo Capital chính thức bước chân vào mảng điện rác.

Tâm Sinh Nghĩa hiện đang vận hành nhà máy xử lý, phân loại và đốt rác tại TPHCM, Long An và Kiên Giang. Sau khi sáp nhập, BCG Energy sẽ xây dựng 2 nhà máy đốt rác phát điện của Tâm Sinh Nghĩa tại TPHCM và Long An.

Hình phối cảnh Nhà máy đốt rác phát điện của Bamboo Capital tại Củ Chi, TPHCM.

Giai đoạn 2024-2025, BCG Energy sẽ xây dựng nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa đầu tiên tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc – huyện Củ Chi, TPHCM. Nhà máy có tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỉ đồng, xây dựng trên diện tích 20 héc ta, công suất xử lý đốt rác phát điện 2.000 tấn/ngày đêm. Ngoài xử lý rác thải, nhà máy sẽ sản xuất điện với công suất dự kiến 40 MW. Sau đó, công suất xử lý rác của nhà máy có thể được nâng lên 5.200 tấn rác/ngày và công suất phát điện lên tới 130 MW.

Cùng với dự án trên, BCG Energy sẽ tiếp tục xây dựng nhà máy điện rác tại xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Dự kiến, nhà máy có tổng vốn đầu tư khoảng 1.586 tỉ đồng, công suất xử lý rác 500 tấn/ngày, công suất phát điện 10 MW.

Tại Kiên Giang, Tâm Sinh Nghĩa hiện đang vận hành Nhà máy xử lý rác thành phố Rạch Giá tại xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất. Nhà máy có vốn đầu tư 200 tỉ đồng, công suất xử lý rác khoảng 200 tấn/ngày. BCG Energy sẽ phát triển nhà máy theo hướng đốt rác phát điện trong tương lai.

Ngày 13-4-2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 450/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đưa ra nhiều nhiệm vụ cụ thể nhằm tăng cường quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại.

Trong đó, đến năm 2025, tỷ lệ chôn lấp rác ở đô thị được yêu cầu giảm còn 30% năm 2025 và 10% năm 2030. Riêng tại TPHCM, tỷ lệ xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ mới hiện đại (đốt rác phát điện) và tái chế được định hướng là đạt ít nhất 80% năm 2025 và 100% vào năm 2030.

Vì vậy, việc BCG Energy, thành viên của Bamboo Capital tham gia vào mảng điện rác không những khẳng định vị thế của một công ty năng lượng hàng đầu Việt Nam mà còn thể hiện khả năng linh hoạt, chủ động tìm hướng phát triển mới trong giai đoạn thị trường đầy biến động.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới