(KTSG Online) - Đại dịch Covid-19 tưởng chừng cũng làm sụt giảm hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành bảo hiểm, nhất là bảo hiểm phi nhân thọ vì khách hàng tê liệt hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ kéo theo việc giảm phí mua bảo hiểm tài sản, hàng hóa… Nhưng thực tế lại không diễn ra như vậy.
Báo cáo về kết quả kinh doanh tại hội nghị các nhà đầu tư hôm 17-12 tại Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Hòa, Tổng giám đốc Công ty cổ phần bảo hiểm PVI, cho biết doanh thu hợp nhất ước thực hiện năm 2021 của PVI hơn 11 ngàn tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước thực hiện hơn 1.000 tỉ đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm; cổ tức năm 2021 dự kiến sẽ chi trả cao hơn mức đại hội đồng cổ đông giao (24%).

Trao đổi với lãnh đạo của một số công ty bảo hiểm khác, được biết hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ năm 2021 đạt lãi lớn, nhất là mảng bán lẻ (bảo hiểm xe cơ giới, khám chữa bệnh…). Lý do là các doanh nghiệp, cá nhân vẫn bỏ ra chi phí bảo hiểm nhưng vì đại dịch làm tê liệt các hoạt động sản xuất kinh doanh, di chuyển, người dân không đi khám chữa bệnh… nên lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp phi nhân thọ đạt cao vì tỷ lệ chi trả, bồi thường thấp.
Tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm của PVI đạt 10,1%, gấp đôi bình quân thị trường (5%) và đứng thứ hai trong tốp 6 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.
Còn xét về hiệu quả đầu tư chung, tính đến hết quí 3 năm nay, Bảo hiểm PJICO có ROE quy năm (lợi nhuận/vốn chủ sở hữu) đứng đầu thị trường (21,92%), PVI đứng thứ 2 với 21,92%. Xét về lợi nhuận tài chính/vốn chủ sở hữu quy năm thì Bảo Việt đứng đầu thị trường (10,9%), Bảo hiểm Quân đội (MIC) 12,7% và PVI 10,9%.