(KTSG Online) - UBND thành phố Cần Thơ và T&T Group đã ký kết thỏa thuận hợp tác, mở ra định hướng phát triển đa lĩnh vực, tập trung vào đô thị, logistics, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao.
- Cần Thơ phải là hình mẫu, động lực phát triển của vùng ĐBSCL
- Thành phố trung tâm miền Tây lấy năng lượng làm động lực ‘đột phá’

Phát biểu tại lễ ký kết diễn ra vào chiều nay, 31-3, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, cho biết địa phương giữ vai trò đô thị trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với định hướng phát triển trở thành đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại và mang bản sắc riêng.
Theo ông, Cần Thơ là trung tâm của vùng trên nhiều lĩnh vực như: thương mại- dịch vụ, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục- đào tạo, y tế chuyên sâu và khoa học công nghệ. Vì vậy, việc hợp tác với các tập đoàn có năng lực và hệ sinh thái đa ngành được xem là hướng đi phù hợp nhằm mở rộng không gian phát triển và tạo thêm động lực tăng trưởng bền vững.
Theo thỏa thuận hợp tác, Cần Thơ và Công ty cổ phần tập đoàn T&T (T&T Group) sẽ tập trung nghiên cứu, khảo sát và đề xuất cơ hội đầu tư ở nhiều nhóm lĩnh vực trọng điểm, bao gồm hạ tầng và phát triển đô thị; công nghiệp- logistics; năng lượng tái tạo; văn hóa, thể thao và dịch vụ; nông nghiệp công nghệ cao; đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực
Đáng chú ý, trong lĩnh vực đô thị và công nghiệp, hai bên sẽ nghiên cứu phát triển tổ hợp công nghiệp- logistics- đổi mới sáng tạo gắn với mô hình đô thị sân bay (Aerotropolis Cần Thơ), với quy mô khoảng 16.000- 18.000 héc ta.
Ở lĩnh vực văn hóa, thể thao và giáo dục, hai bên sẽ nghiên cứu cải tạo, nâng cấp sân vận động Cồn Cái Khế theo hình thức đối tác công- tư (PPP). Đồng thời, quy hoạch trung tâm thể thao Olympic và khu đào tạo nguồn nhân lực quy mô lớn, hướng đến xây dựng trung tâm tri thức và đổi mới sáng tạo cấp vùng.
Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, thỏa thuận đặt mục tiêu hình thành trung tâm năng lượng sạch tại địa phương, đóng vai trò đầu mối phát triển hệ sinh thái năng lượng và từng bước hướng đến xuất khẩu điện trong tương lai.
Đối với nông nghiệp công nghệ cao, hai bên định hướng chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang kinh tế nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ số, tổ chức sản xuất quy mô lớn và xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất- chế biến- tiêu thụ.
Ngoài ra, hợp tác còn mở rộng sang các lĩnh vực tài chính- ngân hàng số, hàng không, thương mại- dịch vụ và du lịch, trong đó, có việc nghiên cứu mở thêm các đường bay quốc tế từ cảng hàng không Cần Thơ nhằm thu hút khách du lịch, chuyên gia và nhà đầu tư.
Giai đoạn 2026- 2030, hai bên dự kiến nghiên cứu và đề xuất nhiều dự án quy mô lớn. Trong đó, lĩnh vực đô thị gồm các dự án như: khu đô thị Võ Văn Kiệt (khoảng 500 héc ta); khu đô thị hai bên tuyến Võ Văn Kiệt (298 héc ta), khu đô thị Ô Môn (210 héc ta) và khu đô thị phức hợp Hưng Phú (110 héc ta).
Về năng lượng, kế hoạch nghiên cứu phát triển các dự án năng lượng tái tạo tại một số khu vực với tổng quy mô khoảng 250 MW.
Theo UBND thành phố Cần Thơ, các dự án hợp tác được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển không gian đô thị, nâng cao chất lượng hạ tầng, thu hút dòng vốn đầu tư. Qua đó, góp phần đưa Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia và là trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới...






