Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cần Thơ tính dời chợ Tân An và An Lạc từ Ninh Kiều qua Cái Răng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cần Thơ tính dời chợ Tân An và An Lạc từ Ninh Kiều qua Cái Răng

Huỳnh Kim

(KTSG Online) – Thành phố Cần Thơ đang bàn kế hoạch di dời chợ Tân An và chợ An Lạc từ quận Ninh Kiều sang quận Cái Răng. Địa điểm mới được chọn tại khu vực phía sau Bến xe Trung tâm thành phố Cần Thơ, cách địa điểm hiện tại khoảng 7 km.

Cần Thơ tính dời chợ Tân An và An Lạc từ Ninh Kiều qua Cái Răng
Giao thông chung quanh khu vực chợ Tân An (Cần Thơ) thường bị ùn tắc. Ảnh: Lạc Long

Trả lời KTSG Online tại buổi họp báo quý 1 của UBND thành phố Cần Thơ chiều 22-4, ông Trần Lê Bình, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, UBND thành phố Cần Thơ đã giao cho sở này phối hợp với Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Tài nguyên – Môi trường và Sở Xây dựng lấy ý kiến tham mưu để đưa ra Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ quyết định việc di dời hai chợ Tân An và An Lạc từ quận Ninh Kiều qua quận Cái Răng.

Địa điểm mới của hai chợ này, được chọn tại khu vực 4,8 héc ta ở ngay phía sau Bến xe Trung tâm thành phố Cần Thơ thuộc quận Cái Răng, cách địa điểm hiện tại khoảng 7 km. Lý do chính phải di dời hai chợ này, theo ông Trần Lê Bình, vì ảnh hưởng của an toàn giao thông (không có chỗ để xe), làm bờ kè (với chợ Tân An), bảo đảm môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước đó, ngày 20-4, tại cuộc họp bàn về việc này, ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã giao Sở Công Thương làm đầu mối đưa hai dự án này vào quy hoạch của ngành, nếu chưa có quy hoạch thì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch – Đầu tư đưa vào quy hoạch tích hợp 2020, tầm nhìn 2030 của thành phố Cần Thơ.

UBND thành phố Cần Thơ cũng yêu cầu Sở Công Thương phối hợp Sở Tài nguyên – Môi trường, các ngành liên quan và hai quận Cái Răng, Ninh Kiều xây dựng quy hoạch cho chính xác và mời gọi đầu tư xây dựng chợ mới phù hợp với thực tế. Ngoài ra, phải nghiên cứu cơ chế, chính sách tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư, tiểu thương kinh doanh khi di dời vào chợ mới. Đặc biệt, lấy ý kiến đóng góp của tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Tân An, chợ An Lạc để có sự đồng thuận khi triển khai dự án.

Chợ Tân An hoạt động từ tháng 8-2004, nối với bến Ninh Kiều; là chợ truyền thống loại 1, do Công ty cổ phần Thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ (CTC) quản lý. Chợ Tân An rộng hơn 5.325 mét vuông; trong đó diện tích đang thu hồi để làm bờ kè Ninh Kiều là hơn 1.624 mét vuông. Chợ có 15 điểm kinh doanh hàng thực phẩm tươi sống và khoảng 560 lô / sạp tư nhân.

Là chợ “trên bến dưới thuyền”, vừa bán lẻ vừa là đầu mối phân phối, cung ứng hàng hoá cho các tiểu thương kinh doanh tại các chợ truyền thống khác trên địa bàn quận, huyện và các địa phương lân cận. Mỗi ngày chợ Tân An tiêu thụ, phân phối từ 20-25 tấn rau quả, 40-50 tấn thuỷ sản, 8-10 tấn thịt heo, 3-5 tấn gà vịt; thu hút từ 3.000 – 3.500 lượt khách.

Chợ An Lạc do UBND phường Tân An quản lý, rộng hơn 3.592 mét vuông, tiếp giáp chợ Tân An; có 138 lô/sạp, chủ yếu bán hàng điện máy cũ và hàng thủy sản tươi sống; mỗi ngày tiêu thụ khoảng 75 kg thuỷ hải sản các loại; 115 kg thịt gia súc, gia cầm; 55 kg rau, củ, quả…

(Nguồn: Sở Công Thương thành phố Cần Thơ)

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới