(KTSG Online) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông và hiệu ứng địa hình, khoảng ngày 22 đến 27-10 từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng.
- Bão Fengshen vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 trong năm 2025
- Chắc chắn sẽ có cơn bão số 12 trên Biển Đông

Dự báo mưa sẽ kéo dài nhiều ngày, cục bộ có điểm mưa rất lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.
Theo đó, các địa phương cần lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão số di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 20-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 490km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.
Đến 7 giờ ngày tiếp theo, bão có khả năng mạnh thêm với cấp 11, giật cấp 13. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h.
Đến 7 giờ ngày 22-10, bão di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/h, cường độ cấp 10-11, giật cấp 13. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Huế đến Quảng Ngãi.
Đến 7 giờ ngày 23-10, dự báo bão có khả năng suy yếu, với cường độ cấp 8, giật cấp 10.