(KTSG Online) - Theo Bộ Công an, hiện có nhiều đối tượng mạo danh các chương trình “học kỳ quân đội”, “trại hè công an” để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
- TPHCM cảnh báo hình thức lừa đảo phạt nguội
- Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo kêu gọi mua bạc tích trữ trên Facebook

Theo Bộ Công an, thời gian vừa qua, cơ quan này đã ghi nhận thực trạng tội phạm công nghệ cao giả mạo fanpage, website của các cơ quan nhà nước, đơn vị đào tạo, dùng hình ảnh cán bộ, logo ngành để chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức lừa đảo học hè, TTXVN đưa tin.
Cụ thể, lợi dụng việc phụ huynh mong muốn cho con trải nghiệm môi trường rèn luyện trong dịp hè, các đối tượng lừa đảo đã dựng lên các fanpage, website giả mạo “trại hè quân đội”, “học kỳ công an”... nhằm chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng thường núp bóng danh nghĩa hợp tác với đơn vị quân đội, liên kết với trung tâm đào tạo kỹ năng chính quy, thậm chí sử dụng các bài viết cắt ghép từ báo chí chính thống để tăng độ tin cậy. Khi nạn nhân "sa lưới" hoặc phát hiện bị lừa, fanpage đã đổi tên, group bị xóa, các tài khoản bị chặn liên hệ. Một số nạn nhân khai báo đã mất từ vài triệu đến hơn 1 tỉ đồng chỉ sau vài ngày tham gia khảo sát.
Bộ Công an khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác, chỉ chuyển tiền khi đã xác minh rõ danh tính và tư cách pháp lý của đơn vị tổ chức, không nghe theo các hướng dẫn qua tin nhắn, ứng dụng nhắn tin không chính thống như Zalo, Telegram, Messenger...
Đặc biệt, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi thấy bất kỳ fanpage, nhóm Zalo nào dùng danh nghĩa quân đội, công an mà thiếu thông tin xác thực về đơn vị tổ chức, địa chỉ liên hệ rõ ràng.
Ngoài ra, phụ huynh nên ưu tiên đăng ký trực tiếp tại các cơ quan, đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Bộ chỉ huy quân sự, công an địa phương... Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho công an.