Thứ sáu, 18/04/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Chứng khoán ‘bật dậy’ sau khi Mỹ hoãn thuế đối ứng

Chánh Tài

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

A.I

(KTSG Online) - Chứng khoán Mỹ và châu Á phục hồi mạnh mẽ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố hoãn áp thuế đối ứng trong 90 ngày với các nước, trừ Trung Quốc.

Tổng thống Donald Trump trao đổi với báo chí về quyết định hoãn thực hiện thuế đối ứng tại một sự kiện ở Nhà Trắng hôm 9-4. Ảnh: CNP

“Tôi đã cho phép tạm dừng thực thi thuế đối ứng trong 90 ngày và giảm thuế này xuống còn 10% trong thời gian đó, có hiệu lực ngay lập tức", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 9-4.

Mục đích của quyết định trên là để cho phép các nước có thời gian đàm phán các thỏa thuận thương mại với Mỹ. Ông Trump tiết lộ có hơn 75 nước đã liên hệ với giới chức trách Mỹ để đàm phán.

Tuy nhiên, người đứng đầu Nhà Trắng tuyên bố tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc từ mức 104% lên 125%. Quyết định được đưa ra sau khi Trung Quốc thông báo áp thuế 84% với hàng hóa Mỹ kể từ ngày 10-4 để trả đũa các mức thuế tăng thêm của Mỹ trong tuần vừa qua.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đặc biệt nhắm vào Trung Quốc vì thái độ đối đầu của nước này đối với các kế hoạch áp thuế quan của Mỹ

“Dựa trên sự thiếu tôn trọng mà Trung Quốc đã thể hiện với các thị trường của thế giới, tôi tăng mức thuế mà Mỹ áp dụng với Trung Quốc lên 125%, có hiệu lực ngay lập tức”, ông Trump viết.

Động thái đảo ngược trên diễn ra chưa đầy 24 giờ sau khi thuế đối ứng có hiệu lực. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, sự đảo ngược đột ngột này là phần thưởng cho những nước đã nghe theo lời khuyên của ông Trump là không trả đũa thuế quan của Mỹ. Ông lưu ý, Tổng thống Trump đã sử dụng thuế quan để tạo ra đòn bẩy đàm phán tối đa.

“Đây là chiến lược của tổng thống ngay từ đầu”, ông Bessent nói với các phóng viên.

Bộ trưởng Bessent cho biết thêm, Tổng thống Trump muốn tham gia trực tiếp vào các cuộc đàm phán về thuế quan. Đó là lý do tại sao Nhà Trắng tuyên bố hoãn thực hiện thuế đối ứng trong 90 ngày.

Về phần mình, ông Trump thừa nhận, quyết định hoãn thuế đối ứng một phần là do sự hỗn loạn đang làm chao đảo thị trường tài chính. Ông dự báo Mỹ sẽ đạt được thỏa thuận thương mại với tất cả các nước, bao gồm cả Trung Quốc. Ông cũng cho biết sẽ xem xét miễn thuế nhập khẩu mới cho một số công ty Mỹ chịu ảnh hưởng lớn từ chính sách thuế quan.

Trong phiên giao dịch hôm 9-4, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của chính phủ Mỹ tăng thêm 14 điểm cơ bản lên mức 4,4%. Tính từ mức thấp 3,87% vào 7-4, lợi suất trái phiếu này đã tăng thêm 53 điểm, đánh dấu mức tăng 3 ngày lớn nhất kể từ tháng 12-2001.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ thường là điểm tham chiếu cho các loại lãi suất khác, bao gồm lãi suất cho vay thế chấp, vay doanh nghiệp và vay cá nhân. Khi lợi suất trái phiếu tăng, các tổ chức tài chính thường điều chỉnh lãi suất cho vay lên cao hơn để phản ánh chi phí vốn tăng.

Ông Trump đang đối mặt với kịch bản xấu nhất: nhiều cử tri đã bầu ông vào Nhà Trắng vì kỳ vọng ông sẽ kiềm chế lạm phát giờ đây đối mặt với cả giá cả tăng và chi phí vay cao hơn.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1, ông nhiều lần đe dọa áp dụng một loạt biện pháp trừng phạt đối với các đối tác thương mại, nhưng rồi thu hồi một số biện pháp vào phút cuối. Cách tiếp cận đó khiến các nhà lãnh đạo trên thế giới bối rối và khiến các giám đốc điều hành doanh nghiệp lo lắng.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng vọt sau tin tức trên. Chỉ số S&P 500 tăng 9,52%, đánh dấu mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ năm 2008. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 2.962,86 điểm, tương đương 7,87%, mức tăng phần trăm lớn nhất kể từ tháng 3-2020. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 12,16%, mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ tháng 1-2001.

Giá dầu thô tương lai phục hồi mạnh mẽ. Chốt phiên giao dịch hôm qua, giá dầu Tây Texas ở thị trường New York tăng 4,65%, đóng cửa ở mức 62,35 đô la Mỹ/ thùng, trong khi giá dầu Brent ở London tăng 3,95%, lên 65,30 đô la/thùng.

Trong phiên giao dịch sáng nay (10-4) các thị chứng khoán châu Á cũng bật dậy mạnh mẽ với chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng hơn 8% và chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng hơn 5%.

Chứng khoán Trung Quốc tăng điểm trong ngày thứ ba liên tiếp khi nhà đầu tư kỳ vọng Bắc Kinh triển khai thêm các biện pháp kích thích kinh tế cũng như một thỏa thuận thương mại tiềm tàng giữa Trung Quốc và Mỹ. Chỉ số Hang Seng ở Hồng Kông tăng hơn 4% sau khi thị trường mở cửa. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite ở Trung Quốc tăng 1,63%.

Sam Stovall, giám đốc chiến lược đầu tư CFRA Research nhận định, động thái tạm dừng thuế đối ứng sẽ thúc đẩy đợt phục hồi ngắn hạn trên thị trường chứng khoán Mỹ nhưng “điểm đáy vẫn chưa được thiết lập”.

“Thuế quan sẽ không biến mất. Thuế quan áp vào hàng hóa Trung Quốc hiện ở mức ba con số, và ai biết điều gì sẽ xảy ra sau 90 ngày nữa khi lệnh tạm dừng thuế đối ứng kết thúc” Adam Crisafulli, người sáng lập Vital Knowledge nói.

Các mức thuế đối ứng mà ông Trump công bố hôm 2-4 đã kích hoạt làn sóng bán tháo trên khắp các thị trường chứng khoán toàn cầu trong nhiều ngày, gây áp lực lên trái phiếu chính phủ Mỹ và đồng đô la, vốn là xương sống của hệ thống tài chính toàn cầu.

Các nhà phân tích nhận xét, sự phục hồi mạnh mẽ của Phố Wall không thể không khắc phục được toàn bộ thiệt hại. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy, đầu tư kinh doanh và chi tiêu hộ gia đình Mỹ đang chậm lại do lo ngại về tác động của thuế quan.

Theo Reuters, Bloomberg

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới