(KTSG Online) - Nhân tài được cho là yếu tố đặc biệt quan trọng khi muốn phát triển trung tâm tài chính quốc tế (IFC), chứ không chỉ xây dựng nhà cửa hay cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, việc phát triển IFC cần hướng tới chuẩn chung là quốc tế chứ không phải là chuẩn nội địa.
- Mở cửa dòng vốn vào IFC: muốn tăng tốc phải ‘thắt dây an toàn’
- Xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng: cần thu hút nhà đầu tư lớn
Cần đạt chuẩn quốc tế
“Chúng ta có thể xây dựng các tòa nhà, cơ sở hạ tầng, nhưng một trong những yếu tố then chốt nhất đối với Việt Nam trong việc phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) là nhân tài”, ông Christopher Jeffery, Giám đốc Điều hành Cấp cao phụ trách Chiến lược và Đối tác quốc tế, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV Việt Nam), nhấn mạnh tại buổi họp báo với truyền thông hôm 7-10, về chủ đề trung tâm tài chính quốc tế và năng lượng tái tạo.
Theo ông Christopher, mấu chốt khác của vấn đề là Việt Nam cần phải đạt chuẩn quốc tế, tức các nguồn nhân lực này phải có kiến thức, kỹ năng và bổ sung bằng cấp quốc tế, để đóng góp vào việc xây dựng thị trường nội địa. Câu chuyện ở đây là phải “nội địa hóa nguồn nhân lực, thay vì lúc nào cũng phải nhập khẩu từ nước ngoài”, ông Christopher nói.

Mục tiêu là đảm bảo những tài năng của IFC là được đào tạo, sẵn sàng và có thể đóng góp cho xã hội. Mặt khác cần tập trung đào tạo trên diện rộng chứ không chỉ đơn thuần là các bằng cấp thạc sĩ hay tiến sĩ, đặc biệt không quên vai trò đào tạo nghề và ngôn ngữ chung là tiếng Anh.
Theo ông Tim Evans, CEO của HSBC Việt Nam, hiện tại, nhiều công ty Việt Nam thường tìm đến các thị trường như Singapore để huy động vốn cho các cấu trúc phức tạp. Bài học từ Ấn Độ cho thấy khi họ xây dựng trung tâm tài chính, phần lớn nguồn tài chính đang ở Singapore đã quay trở lại.
Điều này cho thấy rằng Việt Nam cần phát triển trung tâm tài chính quốc tế nhưng phải đủ khả năng đáp ứng nhu cầu tài chính ngày càng tăng, hỗ trợ cho sự phát triển ngày càng đa dạng của các doanh nghiệp tại đây.
Ông Matt Ryland, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam (BritCham Vietnam), chia sẻ thêm rằng các doanh nghiệp Anh thường nhấn mạnh về sự thiếu nhất quán và các quy trình rườm rà, kéo dài khi thực hiện kinh doanh. Với IFC, yếu tố cốt lõi là “quốc tế”, nghĩa là các tập đoàn lớn khi đầu tư vào IFC sẽ không chấp nhận tiến độ kéo dài mà không thể cải thiện.
Trước đó, chia sẻ tại hội nghị bàn tròn cấp cao tại TPHCM vào giữa tháng 9, do BritCham Việt Nam tổ chức, về câu chuyện luật của IF, các nhà đầu tư quốc tế kỳ vọng pháp luật được áp dụng bình đẳng cho mọi đối tác, bất kể đó là tập đoàn quốc tế lớn, công ty tư nhân nhỏ.
Theo đó các IFC trên thế giới chọn cho phép các bên áp dụng “Thông Luật” (Common Law) trong các giao dịch và tạo ra các tòa án thương mại quốc tế riêng biệt, tức dựa các phán quyết của tòa án trong các vụ án cụ thể.
Tương tự, một “chuẩn quốc tế” mà các chuyên gia nhắc đến trong lĩnh vực kiểm toán là báo cáo tài chính cần đáp ứng tiêu chuẩn IFRS, được cho là cách đơn giản nhất để có “tiếng nói chung” mà ai đọc cũng hiểu.
Theo đại diện KPMG Việt Nam, các IFC lớn khác trong khu vực có độ tương thích với tiêu chuẩn này, trong khi ở Việt Nam độ tương thích với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) lại ở mức thấp. Việt Nam cũng có lộ trình áp dụng IFRS nhưng việc triển khai được cho là đang gặp khó khăn.
TPHCM tăng tốc xây dựng IFC
Trong diễn biến liên quan, chỉ số trung tâm tài chính toàn cầu ấn bản lần 38 vừa được tổ chức Z/Yen Partners (Anh) và Viện Phát triển Trung Quốc công bố, cho thấy TPHCM xếp hạng 95 về chỉ số trung tâm tài chính toàn cầu, tăng 3 bậc so với đầu năm và cao nhất kể từ khi lọt vào danh sách xếp hạng năm 2022.
Trước đó, chiều ngày 17-9, BritCham Việt Nam có buổi thảo luận với lãnh đạo TPHCM về các yếu tố nền tảng cần thiết cho việc thành lập một Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) tại TPHCM.
Lãnh đạo TPHCM khi đó nói định hướng IFC tại TPHCM không chỉ là nơi giao dịch tài chính mà còn là hệ sinh thái toàn diện, kết nối ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, fintech, quỹ đầu tư và công nghệ. IFC được xây dựng để trở thành điểm đến cho các dòng vốn quốc tế, cho các startup fintech và cả những tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới.
Tốc độ cũng đang là vấn đề được nhiều chuyên gia nhắc đến. Tại buổi hội thảo gần đây với chủ đề liên quan đến Khung pháp lý về IFC tại TPHCM, các chuyên gia đều nhấn mạnh thành phố cần phải chuẩn bị từ sớm về cơ chế và nguồn lực, trong bối cảnh gần đến thời hạn vận hành chính thức.
Trên thực tế, lãnh đạo TPHCM trong các cuộc họp gần đây đều nhấn mạnh đang thúc đẩy chuẩn bị kỹ lưỡng về mô hình, cơ chế, hạ tầng, nhân sự để vận hành IFC tại đây theo hướng hiệu quả.
BritCham Việt Nam công bố tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Anh Quốc - Việt Nam 2025 diễn ra ngày 5-11 tới đây, chủ đề năm nay là sự phát triển của Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Năng lượng tái tạo.
Hội nghị dự kiến có sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực đa dạng tại Việt Nam, bao gồm Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), Công ty BHNT Prudential Việt Nam, AstraZeneca Việt Nam, Swire Coca-cola, Ngân hàng HSBC Việt Nam, và nhiều đối tác khác.
Về Trung tâm tài chính quốc tế (IFC), trong thời gian qua đã có một loạt các cuộc đối thoại cấp cao và hoạt động hợp tác thực tiễn. Gần đây nhất là Hội nghị Cấp cao Anh-Việt về IFC tại Hà Nội vào trung tuần tháng 9, dưới sự chủ trì của Thị trưởng Khu tài chính London, đã quy tụ các nhà hoạch định chính sách và các nhà lãnh đạo để thảo luận về thị trường vốn và các khuôn khổ pháp lý. Tiếp nối là hội nghị bàn tròn cấp cao tại TPHCM vào ngày 17-9, do BritCham Việt Nam tổ chức.
Mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đang trên đà phát triển mạnh mẽ, đặc biệt Sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Anh-Việt (UKVFTA) có hiệu lực. Tổng kim ngạch thương mại hàng hóa và dịch vụ hai chiều đã đạt 9 tỉ Bảng Anh (trong bốn quí tính đến hết quí 1-2025), tăng 30,8% so với cùng kỳ năm trước.