Chủ Nhật, 18/08/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Công nghiệp blockchain hớt nhân tài từ ‘ông lớn’ công nghệ để xây dựng Web 3.0

Khánh Lan

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Hàng loạt lãnh đạo cấp cao ở các tập đoàn công nghệ như Google, Facebook và Amazon đã “khăn gói ra đi” theo tiếng gọi của các nền tảng blockchain đang nuôi tạo ra một đột phá lớn tiếp theo trong ngành công nghệ: xây dựng thế hệ Web 3.0 (hay còn gọi là Web3) phi tập trung để thay thế cho thế hệ Web 2.0 vận hành dựa trên hệ thống máy chủ tập trung.

Gần đây, các công ty cung cấp dịch vụ vận hành dựa trên nền tảng công nghệ blockchain (chuỗi khối) như Polygon và Circle đã chiêu dụ nhân tài từ các “ông lớn” công nghệ bằng cách hứa hẹn với họ về một đổi mới lớn lao tiếp theo trong ngành công nghệ, đó là Web3.

Đầu tháng này, Ryan Wyatt, Giám đốc mảng game ở YouTube, công ty con của Google, đã rời nền tảng chia sẻ video này, để về đầu quân cho Polygon với vai trò lãnh đạo bộ phận phát triển game. Wyatt gia nhập YouTube vào năm 2014 với nhiệm vụ thúc đẩy phát triển các nội dung game video để  cạnh tranh mạnh mẽ hơn với nền tảng phát sóng game trực tiếp Twitch của Amazon.

“Khi bắt đầu làm việc tại YouTube Gaming gần tám năm trước, tôi là người đầu tiên ở đó. Lúc đó, chúng tôi chưa có đội ngũ nhưng rồi sau đó, mọi ai cũng thực sự quan tâm đến phát triển game video”, Ryan Wyatt nói và cho biết thêm ông xem cơ hội mới tại Polygon cũng hứa hẹn triển vọng tương tự vì việc phát triển game dựa vào nền tảng blockchain chỉ mới ở giai đoạn sớm và rất thú vị.

Cơn sốt xung quanh Web3 đã thu hút một số bộ óc thông minh nhất trong ngành công nghệ. Phong trào Web3 đề xuất cải tổ internet theo cách sẽ chuyển các dịch vụ trực tuyến phổ biến sang các công nghệ phi tập trung như blockchain.

Danh sách nhân tài nhảy sang lĩnh vực blockchain ở Thung lũng Silicon còn có Sherice Torres, cựu giám đốc tiếp thị của đơn vị thanh toán và tiền điện tử của Facebook, Novi. Bà đã được Công ty thanh toán ngang hàng Circle tuyển dụng hồi tháng 1. Và Pravjit Tiwana, một lãnh đạo ở mảng dịch vụ  đám mây AWS của Amazon, đã chuyển sang làm việc ở sàn giao dịch tiền điện ảo Gemini với tư cách giám đốc công nghệ.

David Marcus, lãnh đạo đơn vị Novi của Facebook đã thôi việc vào năm ngoái. Dù chưa công bố bến đỗ mới nhưng ông đã nhiều lần ca ngợi Web3 trên tài khoản Twitter của mình.

“Tôi chưa bao giờ cảm thấy được sự kết nối cao với một cộng đồng của các nhà phát triển như cộng đồng web3. Tôi không nói về những người tham gia vào đó để hưởng lợi nhanh chóng theo kiểu đầu cơ. Tôi đang nói về những người muốn xây dựng lại cơ sở hạ tầng của internet để chuyển giá trị và quyền lực vào tay mọi người”, Marcus viết trên Twitter hồi tháng trước.

Các chuyên gia cho rằng các lãnh đạo ngành công nghệ đang bị thu hút vào ngành công nghiệp blockchain non trẻ một phần là vì tốc độ phát triển nhanh chóng của nó.

“Đương nhiên, mọi người sẽ muốn làm việc với những gì họ coi là sự phát triển thú vị và sáng tạo nhất trong không gian công nghệ, và hiện tại, đó là blockchain và Web3,” Alex Bouaziz, Giám đốc điều hành kiềm đồng sáng lập của Công ty phần mềm trả lương Deel, nói.

Theo Bouaziz, mọi người đang nhìn thấy đây là tương lai của công nghệ giống như cách mà Facebook và Amazon đã thu hút nhân tại trong quá khứ.

Và mức đãi ngộ hào phóng cũng là điều đang lôi kéo các nhân tài tại tập đoàn công nhệ lớn đến với Web3.

Theo dữ liệu từ Blind, một mạng xã hội dành cho các chuyên gia công nghệ, sàn giao dịch Coinbase (Mỹ) trả thù lao đến 900.000 đô la Mỹ/ năm cho các kỹ sư phần mềm.

Dòng tiền đầu tư đang chảy mạnh vào các công ty blockchain và điều này có nghĩa là họ có nhiều tiền mặt hơn để đưa ra các gói thù lao hấp dẫn cho các vị trí quan trọng. Theo số liệu của CB Insight, các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực blockchain đã huy động số vốn đầu tư mạo hiểm kỷ lục 25 tỉ đô la vào năm ngoái.

Các công ty khởi nghiệp công nghệ cũng thường cho phép nhân viên sở hữu một phần công ty của họ thông qua các chương trình quyền chọn mua cổ phiếu (ESO) với giá ưu đãi. Với mức định giá của các công ty blockchain và tiền mã hóa đang tăng vọt, điều đó có nghĩa là những nhân viên gia nhập sớm có thể thu về một khoản tiền lớn trong trường hợp công ty họ bị thâu tóm hoặc chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO).

Hãng tuyển dụng Hays (Anh) cho biết đang chứng kiến các công ty blockchain và tiền ảo nhắm các tài năng của Facebook, Amazon và Apple ở Vương quốc Anh và Ireland.

James Hallahan, Giám đốc bộ phận công nghệ của Hays phụ trách thị trường Vương quốc Anh và Ireland, nhận định: “Khi có nhiều công ty Web3 xuất hiện hơn, chúng tôi dự báo  thị trường tài năng công nghệ ở mọi cấp độ sẽ càng trở nên cạnh tranh hơn”.

Web3 vẫn là một thuật ngữ được định nghĩa lỏng lẻo. Nó đề cập đến các sáng kiến nhằm xây dựng một phiên bản phi tập trung của internet vận hành dựa trên các mạng lưới blockchain.

Về lý thuyết, các nền tảng blockchain có thể sử dụng các mã thông báo gốc (một dạng tiền mã hóa) để thưởng người dùng khi họ đăng đăng bài hay lướt web. Xu hướng này sẽ đe dọa mô hình kinh doanh dựa vào dữ liệu người dùng để thu hút quảng cáo của các nền tảng như Facebook và YouTube.

Nhưng Web3 đã phải hứng chịu chỉ trích từ một số tên tuổi lớn ở Thung lũng Silicon. Người đồng sáng lập Twitter, Jack Dorsey, lập luận rằng Web3 được quảng bá là phi tập trung nhưng thực tế lại quá tập trung và bị kiểm soát bởi một số ít công ty đầu tư mạo hiểm. Giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk xem Web3 giống như một “thuật ngữ thời thượng phục vụ mục địch tiếp thị” hơn là thực tế.

Tuy nhiên, Wyatt nói rằng khi ông bắt đầu làm việc tại YouTube, mọi người đã hoài nghi về ý tưởng phát sóng hình ảnh chơi game của người khác để người dùng xem. Nhưng Giờ đây, mảng game là hạng mục nội dung lớn thứ hai trên nền tảng YouTube, theo Wyatt.

Tương tự, ông cho rằng các ý kiến phản đối Web3 sẽ giảm dần khi các trò chơi điện tử đình đám và ứng dụng mạng xã hội vận hành trên nền tảng blockchain bắt đầu được tung ra, mang lại các trải nghiệm thú ví hơn cho ngừi dùng.

Dĩ nhiên, các “ông lớn” công nghệ cũng không thể ngồi yên được. Meta Platforms, công ty mẹ của Facebook, bắt đầu phát triển ví điện tử Novi vào năm 2019 và được cho là đang xem xét giới thiệu một tính năng mới, cho phép người dùng  tạo ra và mua bán các mã thông báo không thể thay thế  (NFT).

Theo CNBC

1 BÌNH LUẬN

  1. Khi mới sáng tạo ra WWW (World Wide Web) lần đầu tiên, ông tổ Internet (Tim Berners Lee) đã từ chối mọi lời mời, kể cả sự cám dỗ tiền bạc mạnh mẽ, để từ bỏ quyền bản quyền của mình. Từ đó nhân loại mới có cơ hội lướt web miễn phí và dễ dàng chia sẻ thông tin mọi nơi/ mọi lúc như ngày hôm nay. Trong khi cả thế giới lao vào kiếm tiền từ sự tăng trưởng kinh khủng của web thì Berners – Lee vẫn hài lòng lao động lặng lẽ ở hậu trường, với niềm tin rằng tất cả mọi người sẽ tiếp nối những gì anh khởi xướng. Không biết mai sau ta có thể tin vào điều mà Lee đã từng tin tưởng ?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới