Thứ Năm, 18/07/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Cục thuế Cần Thơ khẳng định không hoàn thuế VAT cho King Group Center

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cục thuế Cần Thơ khẳng định không hoàn thuế VAT cho King Group Center

Trung Chánh

(TBKTSG Online) – Công ty TNHH MTV King Group Center vừa có phản ánh việc Cục thuế Cần Thơ gây khó dễ khi hoàn thuế giá trị gia tăng đơn vị này. Phản hồi thông tin này, Cục thuế Cần Thơ cho biết, sẽ không hoàn thuế giá trị gia tăng, nhưng sẽ cho doanh nghiệp được khấu trừ thuế khi hoạt động có lãi.

Cục thuế Cần Thơ gây khó dễ khi hoàn thuế cho doanh nghiệp?

Cục thuế Cần Thơ khẳng định không hoàn thuế VAT cho King Group Center
Trung tâm trương mại King Group Center. Ảnh: Trung Chánh

Cục thuế Cần Thơ: Quyết không hoàn thuế GTGT

Trao đổi với TBKTSG Online, ông Cáp Quý Phúc, Cục trưởng Cục thuế Cần Thơ cho biết, UBND TP Cần Thơ và các sở, ngành liên quan vừa có cuộc họp giải quyết việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho Công ty TNHH MTV King Group Center (Công ty King Group Center) – đơn vị đầu tư Trung tâm mua sắm King Group Center (còn gọi là Trung tâm mua sắm Nguyễn Trãi).

Theo đó, ông Phúc cho biết, phương án được Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển kết luận tại buổi làm việc về việc giải quyết hoàn thuế trong trường hợp này, đó là không hoàn thuế giá trị gia tăng cho Công ty King Group Center, nhưng sẽ thực hiện khấu trừ thuế khi đơn vị này hoạt động có lãi.

Lý do để căn cứ cho việc không hoàn thuế giá trị gia tăng được xác định là hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty King Group Center với Công ty TNHH MTV nông thủy sản Tây Nam (Công ty Tây Nam) đã vi phạm hợp đồng thuê đất được ký trước đó giữa Công ty Tây Nam với Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ (đại diện cho UBND TP Cần Thơ).

Theo đó, tại điều 7 của hợp đồng thuê đất giữa Công ty Tây Nam với Sở Tài Nguyên và Môi trường TP Cần Thơ có quy định: “Trong thời gian thực hiện hợp đồng thuê đất này (lô đất mặt tiền đường Nguyễn Trãi, quận Ninh Kiều – PV) bên B (Công ty Tây Nam – PV) không được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất với bất cứ hình thức nào”.

Chính vì vậy, Cục thuế Cần Thơ cho rằng, việc Công ty Tây Nam ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty King Group Center bị cho là đã vi phạm, cho nên, Công ty King Group Center không được hoàn thuế giá trị gia tăng đã đầu tư vào trung tâm thương mại như nêu ở trên.

King Group Center: Phải được hoàn thuế GTGT

Tuy nhiên, như TBKTSG Online đã thông tin, ông Nguyễn Văn Kịch, Chủ tịch Công ty King Group Center cho rằng, trong hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa đơn vị này với Công ty Tây Nam, thì khu đất này không chuyển đổi, Công ty Tây Nam cũng không chuyển nhượng hay thế chấp và cũng không góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất. “Công ty Tây Nam thuê đất của Nhà nước, thì làm gì có quyền sử dụng đất mà góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất?” ông Kịch đặt vấn đề.

Cụ thể, tại hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty King Group Center và Công ty Tây Nam, ở khoản 3 điều 1 đã xác định: “Bên A (Công ty Tây Nam – PV) không góp vốn bằng giá trị sử dụng đất, mà chỉ đóng góp quyền thuê đất hợp pháp đối với khu đất đã trúng thầu được thuê theo hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Cần Thơ với bên B (Công ty King Group Center – PV) để hợp tác đầu tư xây dựng và phát triển kinh doanh Trung tâm mua sắm King Group Center.

Việc hợp tác này không làm mất quyền thuê đất của bên A theo các quyết định của UBND TP Cần Thơ và hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ. Đồng thời, cũng không làm mất quyền sở hữu của Nhà nước đối với khu đất và mọi tài nguyên dưới lòng đất…”.

Chính vì vậy, Công ty King Group Center cho rằng, đơn vị này phải được hoàn thuế giá trị gia tăng.

Còn liên quan đến phản hồi như nêu trên của Cục thuế Cần Thơ, ông Kịch đặt câu hỏi: nếu đã xác định việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa đơn vị này với Công ty Tây Nam là sai dẫn đến không được hoàn thuế giá trị gia tăng, vậy tại sao lại được khấu trừ thuế khi hoạt động có lãi?

Theo ông Kịch, King Group Center sẽ chờ có kết luận chính thức bằng văn bản của UBND TP Cần Thơ. “Căn cứ vào kết luận của UBND TP Cần Thơ, chúng tôi sẽ tính tiếp, nếu không được có thể đưa ra tòa giải quyết”, ông nói.

TBKTS Online đặt câu hỏi với Cục trưởng Cục thuế Cần Thơ rằng: Nếu đã xác định việc hợp đồng hợp tác kinh doanh của Công ty King Group Center và Công ty Tây Nam là vi phạm, vậy tại sao lại cấp giấy phép xây công trình?

Về câu hỏi nêu trên, ông Phúc trả lời: "Tôi không có bình luận gì về vấn đề này".

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới