Thứ Tư, 4/02/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Dầu khí, ngân hàng đồng thuận ‘kéo’ VN-Index lập đỉnh mới

Dũng Nguyễn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Chỉ số VN-Index lập đỉnh mới giữa sự đồng thuận từ nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là ngành liên quan đến dầu khí và ngân hàng.

Dòng tiền lan tỏa đều các ngành là điểm tích cực trong phiên giao dịch ngày 7-1-2026. Ảnh: G.N.

Dầu khí dẫn sóng, ngân hàng trợ lực

Thị trường chứng khoán tiếp tục lập đỉnh mới về chỉ số trong những phiên giao dịch đầu năm 2026. Dẫn dắt đà tăng mạnh hôm nay vẫn là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Cụ thể, phiên giao dịch ngày 7-1 ghi nhận VN-Index tăng hơn 45 điểm, tương ứng tăng 2,49%, lên mức 1.861,58 điểm Các chỉ số khác cũng ghi nhận sắc xanh tích cực với HNX-Index tăng 1,17% và UPCoM-Index tăng 0,75%.

Tiếp đà hưng phấn từ những phiên đầu năm, nhóm cổ phiếu năng lượng hôm nay chứng kiến sự bùng nổ với hàng loạt mã tăng kịch trần như PLX, BSR, PVT, GAS, POW; hay tăng mạnh như OIL (5,26%), PVD (1,35%).

Nhóm ngân hàng cũng đóng vai trò trợ lực quan trọng dù có sự phân hóa nhẹ. Ngay từ khi mở cửa, các mã đầu ngành đã thu hút dòng tiền lớn, tăng đáng kể ở một vài cổ phiếu đầu ngành về quy mô.

Sau khi vượt 1.800 điểm trong phiên hôm qua, dòng tiền đã "tự tin" hơn vào buổi chiều nay.

Bất chấp áp lực bán tăng lên ở các nhóm khác và cả cổ phiếu ngành như HDB và STB, khiến chỉ số chung thu hẹp đà tăng tùy từng thời điểm, thị trường vẫn duy trì được dòng tiền vào cuối phiên. Sắc xanh sau đó lan tỏa ra nhiều nhóm cổ phiếu khác nhau, tạo đà cho chỉ số VN30-Index bật mạnh và tạo đỉnh mới.

Chỉ số VN30-Index tăng đến gần 2%, với 4 mã tăng trần trong số 28 mã tăng giá, riêng 2 mã giảm là STB và VJC. Trong nhóm tăng trần có hai mã thuộc ngành năng lượng, dầu khí (GAS và PLX), hai mã còn lại là BCM và GVR.

Ở các nhóm ngành khác, họ Vingroup duy trì phong độ ổn định với VHM tăng 5,43% và VIC tăng 3,41%. Đặc biệt, mã BCM gây bất ngờ khi đóng phiên tại mức giá trần. Trong lĩnh vực bảo hiểm, BVH cũng ghi nhận sắc tím rực rỡ, bù đắp cho đà giảm 5,82% của STB do những phản ứng từ thông tin ước tính kết quả kinh doanh.

Nhiều cổ phiếu nhóm ngành năng lượng, dầu khí tăng mạnh trong phiên ngày 7-1. Nguồn: Vietstock.

Thanh khoản tăng, dòng tiền lan tỏa rộng

Nhìn chung, việc chỉ số trong phiên phá vỡ hoàn toàn đỉnh cũ ở phiên trước đã tạo hiệu ứng tâm lý tích cực. Thị trường hôm nay có nhiều điểm sáng, đặc biệt là nhất là dòng tiền trở lại với mức độ lan tỏa nhiều nhóm ngành.

Thanh khoản sàn HOSE đạt 32.890 tỉ đồng, tăng 19,8% so với phiên hôm qua. Nhà đầu tư nước ngoài cũng quay trở lại mua ròng gần 500 tỉ đồng trên ba sàn, sau hai phiên đầu năm bán ròng mạnh 1.300 tỉ đồng.

Điểm tích cực là độ rộng thị trường được cải thiện khi số mã tăng trên cả ba sàn hơn gấp đôi so với mã giảm. Tuy nhiên, phần lớn cổ phiếu vẫn dừng chân ở mức tham chiếu.

Trên sàn HOSE, thanh khoản khớp lệnh trung bình tháng 12 đạt 19.400 tỉ đồng/phiên, trong khi 3 phiên đầu năm 2026 đạt hơn 26.200 tỉ đồng. Mức thanh khoản khớp lệnh hôm nay gần ngang với mức ngày 4-11, khi đó VN-Index cũng tăng mạnh gần 35 điểm, tương ứng tăng 2,16%.

Khối lượng giao dịch cũng tăng đáng kể, từ mức bình quân 653 triệu đơn vị mỗi phiên trong tháng 12, đã lên đến 860 triệu đơn vị trong 3 phiên đầu năm 2026. Với hơn 929 triệu đơn vị giao dịch, thanh khoản hôm nay cao hơn 40% so với trung bình năm phiên gần nhất.

Điểm khác biệt quan trọng nữa là dòng tiền có sự lan tỏa nhiều hơn thay vì tập trung vào một số cổ phiếu đặc biệt.

Trước đó, trong phiên hôm thứ Ba, dù chỉ số VN-Index tăng mạnh 27,87 điểm (tương ứng tăng 1,56%), nhưng xét về độ rộng thị trường thì số mã tăng không vượt trội. Nhiều cổ phiếu thuộc các nhóm ngành khác như ngân hàng, tài chính, bất động sản, thép…tiếp tục giảm.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật khi VN-Index phá vỡ đỉnh cũ, tâm lý thị trường còn được hỗ trợ bởi những thông tin vĩ mô tích cực. Cụ thể là kỳ vọng về lộ trình thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp quốc doanh.

Theo nhóm phân tích Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, quy định yêu cầu cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% và có ít nhất 100 cổ đông tại các công ty niêm yết, nhưng một số doanh nghiệp nhà nước không đạt quy định này.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhà không bị hủy tư cách đại chúng ngay, mà có lộ trình tái cấu trúc, cơ cấu lại vốn nhà nước. Do đó, thị trường kỳ vọng về làn sóng thoái vốn tại doanh nghiệp nhà nước, có thể lặp lại tương tự như giai đoạn 2016-2018.

Mặt khác, mùa báo cáo kết quả kinh doanh bắt đầu có sự phân hóa (như HPG tích cực trong khi STB chịu áp lực tiêu cực), nhìn chung tâm lý nhà đầu tư vẫn đang rất lạc quan.

Việc chỉ số vượt qua ngưỡng 1.800 điểm một cách thuyết phục cho thấy sức mạnh nội tại của thị trường. Tâm lý lạc quan cũng tích cực hơn khi có sự đồng thuận ở nhiều nhóm ngành, nhiều cổ phiếu khác nhau, thay vì tập trung số ít như giai đoạn qua. Tuy nhiên, giới phân tích cũng lưu ý vấn đề quan trọng là khả năng duy trì dòng tiền dồi dào để giữ vững đà tăng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới