(KTSG Online) - Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các sở giao thông vận tải tiếp tục xử lý hồ sơ đổi, cấp giấy phép lái xe, đảm bảo không gián đoạn trước khi chuyển giao cho Bộ Công an.
- TPHCM vẫn tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe
- Người dân có thể đổi, cấp giấy phép lái xe tại công an xã
Hôm nay (19-2), Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản gửi các sở giao thông vận tải (GTVT) địa phương về việc phối hợp bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe, baochinhphu.vn đưa tin.
Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các sở GTVT phối hợp với công an địa phương chuẩn bị bàn giao hồ sơ, dữ liệu, trang thiết bị liên quan đến sát hạch, cấp giấy phép lái xe theo hướng dẫn ngày 14-2, khi có quy định chuyển giao.
Các sở cũng cần phối hợp, chỉ đạo các trung tâm sát hạch lái xe tổ chức tập huấn cho công an địa phương về lý thuyết, nghiệp vụ, thực hành và quy trình sát hạch, giúp cảnh sát giao thông sử dụng thành thạo trang thiết bị, phần mềm và kỹ năng hướng dẫn sát hạch.
Các đơn vị quản lý cử cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ cảnh sát giao thông và công an địa phương nắm vững nghiệp vụ, thao tác và vận hành hệ thống phần mềm quản lý, xử lý hồ sơ đổi, cấp lại giấy phép lái xe trong nước và quốc tế.
Cục Đường bộ đề nghị các sở GTVT lên kế hoạch sát hạch, hoàn thành cấp giấy phép lái xe trước khi chuyển giao, đồng thời, có phương án xử lý hồ sơ đổi, cấp lại giấy phép để đảm bảo công tác diễn ra liên tục, không gián đoạn.
Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, việc bàn giao nhiệm vụ và giải quyết thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe là việc quan trọng, đề nghị các sở GTVT quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện.
Những ngày qua, nhiều địa phương đã thông báo dừng sát hạch, cấp đổi bằng lái xe từ 18-2 và 19-2 theo chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam. Tại Hà Nội và TPHCM, người dân đến làm thủ tục tăng đột biến, gây quá tải tại bộ phận một cửa, nhiều người phải đi lại hai lần để hoàn tất hồ sơ.
Cách đây khoảng 3 tháng, tôi đã thử lên mạng, thực hiện thủ tục online (toàn trình 100%, theo giới thiệu quảng bá), để đổi giấy phép lái xe hết hạn. Hệ thống của Cục đường bộ, rất amatuer, vận hành không hoàn hảo, bị lỗi, buộc phải quay về sở giao thông địa phương để hướng dẫn theo kiểu “cầm tay chỉ việc”. Dù sao, sau đó cũng xong thủ tục, mà không cần phải đến văn phòng một cửa để chờ chực. Đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương nâng cấp hệ thống giao dịch online, vì thủ tục online toàn trình chính là cấp độ thủ tục hành chính tiên tiến, cần khuyến khích người dân sử dụng, nhưng phải làm đồng bộ thì mới hiệu quả.