Dịch vụ giữ tiền cho người giàu ở châu Á phát đạt
Thái Hà
![]() |
Tài sản của giới nhà giàu ở châu Á. |
(TBKTSG Online) - Nhà giàu ở châu Á ngày càng nhiều. Vì thế, họ cũng ngày càng tính toán kỹ hơn trong việc bảo toàn tài sản cho thế hệ kế tiếp, phòng trường hợp các đạo luật mới nhằm phân phối lại thu nhập trong xã hội có hiệu lực trong tương lai. Giải pháp là họ tìm đến các dịch vụ quản lý tài sản.
Ở chiều ngược lại, các định chế tài chính ở Âu Mỹ cũng đang tăng cường dịch vụ ngân hàng cá nhân ở châu Á để phục vụ lớp người giàu này. Trước đây, các định chế tài chính mới chỉ tập trung vào thị trường Singapore và Hồng Kông, giờ họ bắt đầu mở rộng sang Thái Lan và Philippines.
Ngân hàng cá nhân Thụy Sĩ Julius Baer Group công bố hồi đầu tháng 3 là họ sẽ kết hợp với ngân hàng lớn thứ ba Thái Lan Siam Commercial Bank để mở dịch vụ quản lý tài sản cho người giàu. Mục tiêu của họ là hướng đến những người có tài sản 10 triệu baht trở lên (320.300 đô la Mỹ).
Julius Baer sẽ có 10-20 cố vấn quản lý tài sản ở Thái Lan, mục tiêu của họ là sẽ quản lý khoảng 30 tỉ đôla trong 5 năm. Ngoài Thái Lan, họ hướng đến các khách hàng ở Việt Nam và Campuchia, nơi Siam Commercial Bank cũng hoạt động.
Trong lịch sử 128 năm, đây mới là lần thứ hai Julius Baer liên kết với một đối tác địa phương. Họ buộc phải làm vậy vì rất khó để tự lập riêng một ngân hàng cá nhân ở Thái Lan, nơi những người giàu có mối quan hệ rất mật thiết với các ngân hàng địa phương.
Ngân hàng cá nhân là định chế thực hiện tư vấn và dịch vụ cho những người giàu có, và tất nhiên là phục vụ cho những người này thì có biên độ lợi nhuận tốt hơn. Họ tư vấn bất kể thứ gì cho nhà giàu, từ bất động sản, chứng khoán, mua du thuyền hiệu gì đến gửi con vào trường nào học.
Nhân viên của các ngân hàng này đều là những người tốt nghiệp ngành tài chính đầu tư ở các trường đại học hàng đầu thế giới, lịch lãm sành sỏi nhiều thứ, người nào cũng có tầm cỡ ít nhất là ngang giám đốc một ngân hàng bình thường.
Trước Julius Baer đã có các ngân hàng Thụy Sĩ khác đến Thái Lan mở dịch vụ. Credit Suisse mở bộ phận quản lý tài sản năm 2016. Lombard Odier đối tác với ngân hàng lớn thứ tư ở Thái Lan là Kasikornbank năm 2014 và với ngân hàng Union Bank ở Philippines năm 2016.
Theo công ty tư vấn tài chính Pháp Capgemini, tài sản của giới nhà giàu tại các nước “mới nổi” Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ tăng 10,2% trong năm 2016 (so với năm 2015) và dự báo có mức tăng trung bình hàng năm là 12,9% cho đến năm 2025. Trong khi đó, tài sản của giới nhà giàu ở các nước “đã trưởng thành” như Nhật Bản, Trung Quốc, Hong Kong, Singapore tăng 6,9%.
Cũng theo Capgemini, năm 2017, số triệu phú đô la ở Indonesia tăng 14% so với năm 2016, tốc độ tăng chỉ sau Nga với gần 20%, trong khi tỉ lệ tăng của toàn cầu là 7,5%. Trong tốp 10 nền kinh tế về tốc độ tăng số triệu phú thế giới có Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc và Ấn Độ. Bên cạnh đó, 5,5 triệu nhà giàu châu Á sở hữu khối tài sản 18.800 tỉ đô la.
Ông Patrick Odier từ ngân hàng Lombard Odier cho rằng môi trường kinh tế chính trị ở các nước “mới nổi” chưa vững chắc như ở các nước “đã trưởng thành”, đồng thời nhiều người mới giàu lên được một thế hệ, nên hơn bao giờ hết, họ muốn tìm kiếm lời khuyên từ các nhà quản lý chuyên nghiệp để bảo toàn sự thịnh vượng cho thế hệ kế tiếp.
Ông Jirawat Supornpaibul, trưởng bộ phận ngân hàng cá nhân tại Kasikornbank, cho biết từ khi luật thuế thừa kế mới được ban hành ở Thái Lan năm 2016, giới nhà giàu nhận ra rằng khư khư giữ tài sản để chuyển sang đời sau theo cách truyền thống không phải là điều hay, họ tìm đến các ngân hàng cá nhân.
Bộ phận Private Bank của ngân hàng United Overseas Bank ở Singapore công bố chương mục quản lý tài sản của họ năm 2017 tăng gấp ba lần so với năm 2016, giúp cho tổng số tài sản nhà giàu dưới sự quản lý của họ tăng lên 78,8 tỉ đôla Mỹ. Theo tạp chí chuyên ngành Asian Private Banker, 20 ngân hàng cá nhân lớn nhất tại châu Á-Thái Bình Dương đang quản lý 1.500 tỉ đô la cho các khách hàng.
“Thân chủ của chúng tôi tiếp tục tập trung đầu tư vào thị trường toàn cầu, nên họ chẳng mấy lo lắng đến sự biến động trong khu vực”, nhận xét của ông Jurki Rauhio, trưởng bộ phận Nam Á của Citi Private Bank, ngân hàng quản lý tài sản lớn thứ hai khu vực châu Á-Thái Bình Dương, sau ngân hàng Thụy Sĩ UBS.
Tính đến cuối năm 2017, bộ phận ngân hàng UBS ở châu Á-Thái Bình Dương đang quản lý 397 tỉ đôla (tăng 28% so với 2016), Citi Private Bank quản lý 256 tỉ đôla (tăng 17%), Credit Suisse quản lý 210 tỉ đô la ở châu Á.