Thứ Hai, 2/02/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Điểm tin quốc tế 2-2: Campuchia truy bắt hơn 2.000 nghi phạm lừa đảo trực tuyến | Doanh số xe BYD giảm tháng thứ năm liên tiếp | Thị trường sản phẩm và dịch vụ cho mèo tại Thái Lan mở rộng | Đồng yen suy yếu mang lại nguồn lực ngân sách

Thành Trà

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

A.I

(KTSG Online) - Xin mời quý độc giả cùng KTSG Online điểm nhanh những sự kiện thế giới đáng chú ý qua bản tin quốc tế đầu ngày.

Campuchia bắt hơn 2.000 nghi phạm lừa đảo trực tuyến

7 tháng qua, lực lượng chức năng Campuchia đã bắt giữ hơn 5.100 nghi phạm thuộc 23 quốc tịch, trục xuất hơn 4.500 đối tượng

Campuchia vừa tiến hành chiến dịch trấn áp quy mô lớn nhằm vào các mạng lưới lừa đảo trực tuyến, bắt giữ 2.044 nghi phạm mang nhiều quốc tịch khác nhau tại khu phức hợp sòng bạc Van Chheung (A7) ở thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng. Chiến dịch diễn ra dưới sự chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Công an quốc gia Sar Thet và phối hợp với Viện Kiểm sát tỉnh Svay Rieng, với sự tham gia của khoảng 700 nhân viên an ninh.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Men Sam An yêu cầu tăng cường trấn áp tội phạm công nghệ cao nhằm bảo vệ danh tiếng đất nước trước khách du lịch và nhà đầu tư quốc tế.

Trong chiến dịch chống lừa đảo trực tuyến trên phạm vi toàn quốc 7 tháng qua, lực lượng chức năng Campuchia đã bắt giữ hơn 5.100 nghi phạm thuộc 23 quốc tịch, trục xuất hơn 4.500 đối tượng và xét xử nhiều vụ án lớn liên quan đến tội phạm mạng.

Doanh số xe BYD giảm tháng thứ năm liên tiếp

Doanh số bán xe của BYD trong tháng 1 giảm 30,1% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu tháng suy giảm thứ năm liên tiếp, trong bối cảnh hãng xe này đang đối mặt với nhiều bất ổn bên ngoài và cạnh tranh gay gắt trong nước.

Theo hồ sơ công bố với thị trường chứng khoán, BYD đã bán ra 210.051 xe trên toàn cầu trong tháng 1. Sản lượng sản xuất giảm 29,1%, tiếp đà đi xuống từ tháng 7 năm ngoái. Riêng lượng xe năng lượng mới xuất khẩu đạt 100.482 chiếc trong tháng.

Tại thị trường nội địa, BYD đã tung ra các phiên bản nâng cấp của nhiều mẫu xe hybrid sạc điện với pin thể rắn (pin có phạm vi di chuyển xa) nhằm tăng sức hấp dẫn cho phân khúc xe giá phải chăng. Tuy nhiên, doanh số xe hybrid sạc điện (chiếm hơn một nửa tổng lượng xe bán ra của hãng) vẫn giảm 28,5% trong tháng 1, sau khi đã giảm 7,9% trong năm 2025.

Ở thị trường quốc tế, BYD đặt mục tiêu xuất khẩu 1,3 triệu xe trong năm nay, tăng 24% so với năm ngoái nhưng thấp hơn kế hoạch trước đó. Doanh số tăng mạnh ở nước ngoài từng giúp BYD vượt Tesla năm ngoái, phần nào bù đắp áp lực cạnh tranh trong nước từ các đối thủ như Geely và Leapmotor.

Thị trường sản phẩm và dịch vụ cho mèo tại Thái Lan mở rộng

N.C.C. nhận định quá trình đô thị hóa đang khiến ngày càng nhiều hộ gia đình lựa chọn nuôi mèo thay vì chó

Thị trường sản phẩm và dịch vụ dành cho mèo tại Thái Lan đạt quy mô 367,8 tỉ baht (khoảng 11,8 tỉ đô la Mỹ) mỗi năm, vượt thị trường dành cho chó, theo ước tính của Công ty N.C.C. Management & Development.

Theo đơn vị tổ chức một trong những hội chợ chuyên ngành về mèo tại Thái Lan, quy mô thị trường dành cho chó hiện vào khoảng 226,8 tỉ baht. Chi tiêu bình quân cho mỗi con mèo dao động 3.500 - 6.800 baht/tháng, cao hơn mức 3.500–5.500 baht đối với chó.

Sự mở rộng của thị trường này gắn với sự gia tăng số lượng các quán cà phê mèo tại Bangkok và các đô thị lớn, cùng với nhu cầu tăng đối với thức ăn, dịch vụ lưu trú cho thú cưng, quần áo và thuốc thú y.

Khảo sát của Ngân hàng Kasikornbank cho thấy tốc độ tăng trưởng của thị trường nuôi mèo được dự báo sẽ vượt thị trường chó lần đầu tiên vào năm 2025. Theo ngân hàng này, mèo phù hợp hơn với điều kiện sống đô thị, trong bối cảnh diện tích nhà ở ngày càng thu hẹp.

Chính phủ Thái Lan cũng coi lĩnh vực liên quan đến mèo là một hướng phát triển kinh tế mới. Tháng 11 vừa qua, năm giống mèo bản địa gồm Siamese, Suphalak, Korat, Konja và Khao Manee đã được công nhận là biểu tượng quốc gia.

Trong thông báo chính thức, chính phủ cho biết các giống mèo này gắn liền với “niềm tin, phong tục, tri thức bản địa và các thực hành văn hóa của Thái Lan”, đồng thời việc công nhận nhằm góp phần bảo tồn giống và tạo thêm cơ hội tăng trưởng kinh tế.

Thủ tướng Nhật Bản: Đồng yen suy yếu mang lại nguồn lực ngân sách

Đồng yen suy yếu đang giúp tài khoản đặc biệt quản lý dự trữ ngoại hối của Nhật Bản ghi nhận nguồn lực dồi dào, theo phát biểu của Thủ tướng Sanae Takaichi.

Phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở thành phố Kawasaki ngày thứ Bảy vừa qua, bà Takaichi cho biết Tài khoản Đặc biệt Quỹ Ngoại hối hiện có nguồn tiền "đầy ắp".

Tài khoản này do chính phủ Nhật Bản quản lý, nắm giữ các tài sản bằng ngoại tệ và là nguồn vốn cho các hoạt động can thiệp tỷ giá. Khi đồng yen suy yếu, lợi suất từ các tài sản ngoại tệ tăng lên. Phần lợi nhuận được xác định là thặng dư sẽ được chuyển vào ngân sách chung.

Theo bà Takaichi, không dễ để khẳng định đồng yen mạnh hay yếu sẽ tốt hơn. Bà cho rằng yen mạnh làm giảm sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu, trong khi yen yếu tạo ra cơ hội lớn cho các ngành xuất khẩu.

Người đứng đầu chính phủ tái khẳng định mục tiêu xây dựng một nền kinh tế có khả năng chống chịu trước biến động tỷ giá, thông qua chính sách tài khóa chủ động nhằm thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân đầu tư trong nước.

Theo Nikkei Asia, Reuters, China Daily

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới