(KTSG Online) – Trong buổi đối thoại với 500 CEO của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước với chủ đề hướng đến "siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số", các lãnh đạo cấp cao nhấn mạnh sự chia sẻ về tầm nhìn và bắt tay hợp tác sẽ giúp thúc đẩy lợi ích các bên.
- Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025: Mở đường thu hút đầu tư xanh, công nghệ số
- Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025: Giới trẻ sẽ dẫn dắt chuyển đổi số và xanh

Thúc đẩy hợp tác để cùng phát triển
Chiều 25-11, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 do UBND TPHCM chủ trì tổ chức đã diễn ra chương trình CEO 500 - TEA Connect với chủ đề "TPHCM - hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số" đã diễn ra với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng lãnh đạo cấp cao của Chính phủ và TPHCM.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò của sự hợp tác giữa các bên, chia sẻ tầm nhìn và cùng hành động trong mục tiêu thúc đẩy Việt Nam tăng trưởng hai chữ số trong giai đoạn tiếp theo, và xây dựng TPHCM trở thành “siêu đô thị” nói riêng.
Nói thêm về trung tâm tài chính quốc tế, Thủ tướng cũng cho biết nhiều đối tác, định chế tài chính quốc tế cam kết và ủng hộ Việt Nam. Hiện việc chuẩn bị đang được hoàn tất, chính phủ đang rà soát lại những quy định để kịp vận hành vào cuối năm.
Với TPHCM, Thủ tướng nói có năm yếu tố cần thiết để giúp xây dựng “Siêu đô thị”, bao gồm vốn, hạ tầng, thể chế, nguồn nhân lực và cuối cùng là quản trị thông minh.

TPHCM đặt mục tiêu xây “siêu đô thị”
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết TPHCM sau sáp nhập đang bước vào một giai đoạn phát triển với tầm nhìn rộng hơn, đặt mục tiêu trở thành một đô thị hiện đại, năng động, đáng sống và có khả năng cạnh tranh toàn cầu.
Hiện TPHCM đang tái cấu trúc không gian phát triển, điển hình chiến lược phát triển mới với tư duy đa cực, tích hợp, kết nối, định hướng hình thành “ba vùng, ba hành lang, năm trụ cột, một đặc khu”.
Cụ thể, theo chiến lược định hướng đến năm 2025, không gian phát triển thành phố sẽ là ba vùng và một đặc khu, ba hành lang và năm trụ cột.
Trong đó gồm hành lang Bắc - Nam dọc theo sông Sài Gòn hướng biển; hành lang phía Đông nối khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu - Cần Giờ; và hành lang Đông Tây kết nối Đồng Nai - Tây Ninh thông qua QL1A và đường Xuyên Á.
TPHCM sẽ có vùng phát triển kinh tế biển, du lịch biển, năng lượng sạch, logistics (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), thủ phủ phát triển công nghiệp công nghệ cao (Bình Dương cũ) và vùng phát triển công nghệ cao, dịch vụ, tài chính quốc tế, là đô thị lõi (vùng trung tâm TPHCM cũ).

Cũng theo Bí thư Thành ủy TPHCM, năm trụ cột chiến lược mà TPHCM tập trung thực hiện bao gồm công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo (trong đó công nghệ số, AI, bán dẫn, dữ liệu lớn là động lực xuyên suốt).
Thứ hai là Logistic và thương mại tự do (gắn với cảng biển, cảng hàng không, khu mậu dịch tự do). Thứ ba là phát triển trung tâm tài chính quốc tế; thứ tư là du lịch và công nghiệp văn hóa (tạo ra giá trị gia tăng từ văn hóa, sáng tạo, nghệ thuật, giải trí và sự kiện quốc tế); và cuối cùng là giáo dục y tế, khoa học công nghệ.
Tuy nhiên, TPHCM cũng đối diện nhiều thách thức và vấn đề cần giải quyết trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng cao và áp lực quản trị của một đô thị có quy mô dân số lớn. Theo đó, TPHCM vẫn còn thiếu hụt về nguồn lực tài chính, công nghệ, hạ tầng và nhân lực chất lượng cao. Mặt khác, hệ thống logistics và hạ tầng giao thông còn đang trong quá trình hoàn thiện.
Yêu cầu nâng cấp chất lượng dịch vụ công, cải thiện thủ tục hành chính và tăng cường quản trị số của chính quyền cũng cần thực hiện. Cuối cùng, lãnh đạo TPHCM cũng đặt vấn đề về sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các trung tâm kinh tế trong khu vực và trên thế giới.
Doanh nghiệp hiến kế
Phiên đối thoại của các doanh nghiệp cũng ghi nhận nhiều sự góp ý từ các công ty, tập đoàn toàn cầu như Qualcomm, Siemens, Amazon…cùng nhiều doanh nghiệp Việt Nam.
Nhìn chung, các doanh nghiệp đều bày tỏ sự quan đến bối cảnh TPHCM định vị lại vai trò của “siêu đô thị” với nhiều cơ hội hợp tác trong rất nhiều lĩnh vực.

Các tập đoàn cũng kỳ vọng TPHCM là nơi có thể triển khai thử nghiệm mô hình mới, hình thành trung tâm R&D, mở rộng chuỗi cung ứng và đóng góp cho chiến lược “tăng trưởng xanh trong kỷ nguyên số” của Việt Nam.
Chẳng hạn, có tập đoàn bày tỏ định hướng phát triển các nền tảng tài chính số, tài sản số, truyền thông giáo dục, kỳ vọng kết nối với TPHCM trong mô hình trung tâm tài chính công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Nhiều dự án gắn liền với yếu tố “thông minh” cũng được nhắc đến, từ y tế, công nghệ và logistics gắn với đô thị thông minhl cho đến việc hợp tác cùng nghiên cứu phát triển, xây dựng hạ tầng số, AI, trung tâm dữ liệu và quản trị chính quyền số. Đại diện các tập đoàn cũng bày tỏ sự quan tâm trong lĩnh vực giao thông đô thị, đường sắt, logistics và các giải pháp số hóa công nghiệp, hạ tậng đô thị.
Hàng loạt MOU được ký kết
Trong khuôn khổ chương trình, một loạt hoạt động hợp tác giữa các cơ quan Thành phố và doanh nghiệp, tổ chức được công bố thông qua biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU). Chẳng hạn như Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và TTI phát triển chuỗi cung ứng nội địa; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và SynoSys về hợp tác đào tạo thiết kế vi mạch; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và FPT Semiconductor về hợp tác đào tạo gói kiểm định chip và tham gia chuỗi cung ứng của Doanh nghiệp FDI; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và Liên minh kinh tế tầm thấp.
Ngoài ra cũng có MOU giữa HCMC C4IR với nhiều bên về thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ không gian tầm thấp; phát triển trung tâm dữ liệu; thúc đẩy hợp tác đầu tư vào cảng biển tại TPHCM.
Ngoài ra, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM và Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Đà Nẵng cũng ký MOU; Sở Tài chính TPHCM với Binance về hợp tác cho Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam ở TPHCM; Tập đoàn VinaCapital và Tập đoàn FPT.
Chương trình CEO 500 - TEA Connect lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế TPHCM vào năm 2023, là một sự kiện gặp gỡ doanh nghiệp thông qua hình thức dùng trà. Năm nay, chương trình không chỉ mở rộng về quy mô từ 100 lên 500 đại biểu, đồng thời có sự tham gia từ lãnh đạo cấp cao Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và lãnh đạo các ngành trong và ngoài nước.
