Thứ năm, 20/02/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Động lực nào để người dân ‘bỏ phố về quê’ mưu sinh?

Video: Trúc Nhã

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) - Điều kiện khách quan tại địa phương hoàn toàn có thể được tận dụng để làm chìa khóa giải quyết tình trạng người dân rời quê lên phố hay còn được diễn đạt khéo léo hơn là “di dân trong ngắn hạn”.

Nội dung: Nhi Phương

1 BÌNH LUẬN

  1. Cuộc di dân từ nông thôn, đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, khốc liệt. Ban đầu, ly nông lẫn ly hương, vì chiến tranh và đói khổ. Tiếp theo, ly nông bất ly hương, vì mưu cầu sinh kế là chủ yếu. Bây giờ, có một hiện tượng ngược lại, chứ chưa phải là xu hướng rộng khắp: Quy nông là thượng sách. Có hai đối tượng mong muốn làm ngược. Một là, những người thích quay trở về với đời sống thiên nhiên, sinh thái nông trại… Hai là, những người nhận thấy tiềm năng to lớn của kinh tế nông nghiệp VN, bền vững và hiện đại. Cả hai hiện tượng đều đáng được khuyến khích. Quan trọng là cần sớm có chính sách quy hoạch và phát triển đột phá, để kiến tạo nên một nền nông nghiệp hiện đại và khá giả, nâng cao đời sống nông dân, xây dựng môi trường sống lành mạnh, văn minh, nhưng không đánh mất bản sắc truyền thống Việt.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới