Thứ Sáu, 2/08/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Dự án cải thiện kênh Tham Lương-Bến Cát chậm tiến độ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Dự án cải thiện kênh Tham Lương-Bến Cát chậm tiến độ

Văn Nam

Xây cống điều tiết nước có van đóng mở tự động dọc kênh Tham Lương, quận Gò Vấp – Ảnh: Văn Nam

(TBKTSG Online) – Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM, tiến độ dự án tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên (giai đoạn 1) đang triển khai tương đối chậm vì vướng giải phóng mặt bằng.

Giai đoạn 1 dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 1.950 tỉ đồng với các hạng mục nạo vét lòng toàn tuyến kênh dài 32,7 km, xây dựng và sửa chữa 148 cống ngăn triều, trồng cây xanh ven lưu vực …

Mục tiêu nhằm giúp tăng khả năng tiêu thoát nước mưa, chống ngập úng, phát triển đô thị, đất cây xanh, nhà vườn cho khu vực dân cư ven lưu vực kênh với tổng diện tích khoảng 14.900 héc ta. Tuyến kênh này nối từ sông Chợ Đệm, huyện Bình Chánh theo tuyến rạch Cầu Bưng đến sông Sài Gòn.

Triển khai từ năm 2008 sau khi được UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh dự án, mục tiêu đề ra đến cuối năm 2010 sẽ hoàn thành giai đoạn 1 dự án.

Dự trù tổng kinh phí cả 2 giai đoạn dự án công trình tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên khoảng 6.300 tỉ đồng.

Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, tỷ lệ các công việc hoàn thành của dự án đến nay chỉ đạt xấp xỉ 50-66% mặc dù số tiền giải ngân đã lên đến 1.300 tỉ đồng.

Cụ thể, tính đến thời điểm này, mới chỉ sửa chữa, xây lắp được 75 trên tổng số 148 cống ngăn triều, tiêu thoát nước có van đóng mở tự động (đạt tiến độ 50,6%). Ngoài ra, mới chỉ nạo vét, khơi thông được 21,6 km trong tổng chiều dài toàn tuyến kênh 32,7 km (tiến độ 66,3%).

Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online về nguyên nhân chậm trễ, ông Trần Thanh Tùng, cán bộ phụ trách dự án thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, cho biết do UBND các quận huyện nơi tuyến kênh đi qua chậm giải phóng, bàn giao mặt bằng nên công việc thi công của các nhà thầu gặp rất nhiều khó khăn.

Theo dự án được duyệt, để giải tỏa sâu vào khoảng 20 mét tính từ mép kênh dọc 2 bên tuyến kênh để chỉnh trang hành lang kỹ thuật dọc tuyến kênh, sẽ có 3.205 hộ dân bị ảnh hưởng, di dời với tổng số tiền đền bù khoảng 1.600 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, mới chỉ có 1.662 hộ chịu bàn giao mặt bằng.

Do tiến độ giai đoạn 1 của dự án bị chậm nên không biết đến bao giờ việc chống ngập úng cho lưu vực 14.900 héc ta thuộc các quận 12, Gò Vấp, huyện Hóc Môn và Bình Chánh mới mang lại hiệu quả. Chưa kể giai đoạn 2 của dự án gồm các hạng mục tiếp theo như:hệ thống cống thu nước thải, trạm xử lý nước thải cũng phải phụ thuộc vào tiến độ hoàn thành của giai đoạn 1.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới